
Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu chụp ảnh chung trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga - Ảnh: VGP
Đây là nơi tập trung những trung tâm tăng trưởng kinh tế năng động nhất của thế giới, nơi đang hình thành các chuỗi sản xuất, công nghệ và logistics mới.
Trong bối cảnh "hướng Đông" trở thành ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga giai đoạn hiện nay, việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Coi ASEAN là một bộ phận không thể tách rời trong không gian Á - Âu, Nga luôn sẵn sàng hợp tác nhằm giải quyết và ngăn ngừa các xung đột khu vực, bảo đảm sự bảo vệ toàn diện đối với an ninh quốc gia và an ninh khu vực.
Chúng tôi luôn nhất quán ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực và thúc đẩy đối thoại toàn khu vực trong khuôn khổ hệ thống lấy ASEAN làm trung tâm.
Theo quan điểm của tôi, Hội nghị Cấp cao Nga - ASEAN tại Kazan không chỉ quan trọng với tư cách là một sự kiện mang tính kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ, mà còn là cơ hội để xác định các định hướng thực tiễn cho giai đoạn hợp tác mới.
Chúng tôi kỳ vọng cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo sẽ tạo thêm động lực để phát triển quan hệ Đối tác chiến lược giữa Nga và ASEAN, củng cố quyết tâm làm sâu sắc hơn đối thoại chính trị, mở rộng các mối liên kết kinh tế và triển khai những hướng hợp tác mới.
Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam giữ vị trí quan trọng không chỉ trong trái tim của nhiều công dân Nga mà còn trong hệ thống các ưu tiên đối ngoại của nước Nga. Điều đó xuất phát từ nội dung thực chất của quan hệ giữa hai nước.
Nga và Việt Nam được gắn kết bởi nhiều thập kỷ hữu nghị, hỗ trợ lẫn nhau và tin cậy. Quan hệ của chúng ta đã được thử thách qua thời gian, không phụ thuộc vào những biến động nhất thời của tình hình quốc tế và đang phát triển theo tinh thần Đối tác chiến lược toàn diện.
Hôm 16-6, Nga đã đón tiếp "bằng bánh mì và muối" đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu trên mảnh đất Nga hiếu khách. Tôi tin tưởng rằng sự tham gia của Việt Nam sẽ góp phần vào thành công của hội nghị cấp cao, với mục tiêu đưa quan hệ Nga - ASEAN lên một tầm cao mới.
Chúng tôi cho rằng tiềm năng hợp tác Nga - Việt Nam vẫn còn rất lớn và chưa được khai thác hết. Ngược lại, giai đoạn hiện nay đang mở ra những cơ hội mới để phát huy đầy đủ hơn tiềm năng đó, phục vụ mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững của cả hai quốc gia.
Nga luôn tôn trọng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Hơn thế nữa, theo chúng tôi, chính đường lối đó đã góp phần quan trọng giúp Việt Nam trở thành một chủ thể có uy tín và sức hấp dẫn trong các tiến trình khu vực và quốc tế.
Chúng tôi tin tưởng rằng Việt Nam, với tư cách là một thành viên có trách nhiệm và năng động của cộng đồng quốc tế, đồng thời dựa trên kinh nghiệm phong phú đã tích lũy được, có thể đóng góp đáng kể vào việc củng cố hòa bình và an ninh không chỉ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà còn trong toàn bộ không gian Á - Âu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận