Thứ 3, ngày 28 tháng 6 năm 2022
-
Phát hiện virus bí mật thống trị các đại dương trên khắp thế giới
TTO - Các nhà khoa học cho biết hàng nghìn loại virus bí ẩn được phát hiện gần đây ẩn náu trong các đại dương trên thế giới. Trong đó, trọng tâm là virus RNA lây nhiễm sang các sinh vật đại dương khác.
-
NASA đưa men bia lên không gian để làm gì?
TTO - Theo kế hoạch, NASA sẽ đưa 2 chủng men bia lên vệ tinh mini CubeSat để đi cùng sứ mệnh lên Mặt trăng - Artemis 1. Họ muốn làm gì?
-
Phát hiện bất ngờ: Cỏ biển thải ra lượng đường tương đương 32 tỉ lon nước ngọt
TTO - Các nhà khoa học phát hiện lượng đường ở các đồng cỏ biển tương đương 32 tỉ lon nước ngọt. Điều này làm sáng tỏ cách thực vật lưu trữ carbon trong đại dương.
-
Đậu bắp - Vũ khí mới giúp loại bỏ vi nhựa trong nước
Các nhà khoa học phát hiện ra rằng polysaccharid từ đậu bắp kết hợp với polysaccharid từ cỏ cari có thể loại bỏ vi nhựa khỏi nước đại dương tốt nhất.
-
Phát hiện loại vi khuẩn mới có thể hấp thụ carbon tự nhiên
TTO - Ngoài khả năng quang hợp và thải ra chất giàu carbon có thể "bẫy" các vi sinh vật khác trước khi chìm xuống đáy biển, các nhà nghiên cứu phát hiện Prorocentrum cf. balticum còn có khả năng chống axit hóa và sự ấm lên của đại dương.
-
Xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 với công nghệ không xâm lấn, chi phí thấp
Tây Ban Nha đã phát triển một thiết bị di động, không xâm lấn và có chi phí thấp, sử dụng ánh sáng và nước bọt để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trong vòng chưa đầy 30 phút.
-
Tìm thấy virus 15.000 tuổi dưới sông băng Tây Tạng
Giới khoa học đã phát hiện những con virus chưa từng được biết đến trước đây, có niên đại từ 15.000 năm trước, trong các mẫu băng lấy từ một dòng sông ở Tây Tạng.
-
Phát hiện vi khuẩn có thể phân hủy nhựa
Các loại nhựa thông thường có thể bị phân hủy khi tiếp xúc với dạ cỏ trong dạ dày bò, giải pháp này có thể giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa hiện nay.
-
‘Nhà máy’ vi sinh vật tạo năng lượng sạch
TTO - Các nhà khoa học đã tạo nên các ‘nhà máy’ vi sinh vật có khả năng tạo ra hydro thay vì oxy khi quang hợp.
-
Sống ở thành thị nhưng vẫn có vi trùng mang gen kháng colistin dùng trong chăn nuôi
TTO - Mặc dù colistin không được sử dụng cho người ngoài cộng đồng nhưng lại có sự hiện diện của vi sinh gram âm kháng colistin trong 25% người chăn nuôi, 17% người dân không chăn nuôi sống ở vùng có chăn nuôi và 9% trên người sống ở thành thị.
Đọc nhiều
-
Vì sao phải ký cam kết nếu không tiêm vắc xin COVID-19 mũi 4?
-
Lẻn vào phòng trọ bên cạnh hiếp dâm, bị nạn nhân chốt cửa phòng nhốt bên trong
-
Một thanh niên bị bắn chết giữa trung tâm thành phố Biên Hòa
-
Có bảo hiểm y tế cũng… như không?
-
3 ca sốt xuất huyết nặng ở Củ Chi chuyển về trung tâm TP.HCM đều tử vong
-
Hàng trăm học sinh bất ngờ bị chuyển đi để trường 'đạt chuẩn quốc gia', hiệu trưởng nói gì?