Vì sao Y Hà Nội giữ 'đặc sản' hô tên, chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú suốt 11 năm?

Năm nay có hơn 1.100 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh bác sĩ nội trú của Trường đại học Y Hà Nội, nhưng chỉ có 780 thí sinh đạt điểm sàn và có cơ hội hô tên, chọn chuyên ngành tại Match Day chiều 9-9.

Vì sao Y Hà Nội duy trì 'đặc sản' hô tên, chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú suốt 11 năm? - Ảnh 1.

Phần hô tên chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú tại Match Day năm 2025 - Ảnh: Ban Truyền thông thông tin Trường ĐH Y Hà Nội

Hiện Việt Nam có khoảng 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú, trong đó Trường đại học Y Hà Nội có quá trình đào tạo lâu đời nhất, từ năm 1974 (52 năm). Trường đại học Y Hà Nội đã đào tạo hơn 6.000 bác sĩ nội trú.

Từ năm 2016 đến nay, nhà trường bắt đầu tổ chức ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú (Match Day). Thí sinh sau khi tham dự kỳ thi tuyển sinh bác sĩ nội trú phải đạt ngưỡng điểm sàn theo quy đinh của trường mới có cơ hội chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú, thay vì chọn chuyên ngành rồi mới dự thi như nhiều cơ sở đào tạo khác.

Match Day giúp tân bác sĩ chọn chuyên ngành đúng với sự nỗ lực của bản thân

Theo Trường đại học Y Hà Nội, nhà trường duy trì Match Day suốt 11 năm, bởi đây là mô hình tuyển sinh tiến bộ, công khai, minh bạch.

Match Day là sự kiện minh chứng cho việc trường không can thiệp chủ quan trong chuỗi hoạt động tuyển sinh. Toàn bộ thứ hạng, chỉ tiêu và quá trình chọn chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú được công khai trực tiếp theo thời gian thực. Loại bỏ khả năng can thiệp hồ sơ hay điều chỉnh chỉ tiêu ngoài quy trình.

Bên cạnh đó, Match Day giúp triệt tiêu tỉ lệ ảo. Quyết định chọn và ký xác nhận đăng ký chuyên ngành đào tạo diễn ra tại chỗ, giúp trường chốt chính xác 100% danh sách thí sinh trúng tuyển theo chỉ tiêu đã công bố ngay sau khi kết thúc sự kiện.

Match Day tôn vinh năng lực thực chất và tinh thần hiếu học của các tân bác sĩ qua kỳ thi khốc liệt. Kết quả thi bác sĩ nội trú được đánh giá bởi các đề thi tổng hợp, bao phủ toàn bộ nội dung cốt lõi và nâng cao của chương trình đại học.

Kỳ thi gồm 3 buổi thi với đề thi kết cấu từ các môn lâm sàng, gồm: nội, ngoại, sản, nhi, cấp cứu; y học cơ sở, gồm: giải phẫu, sinh lý, hóa sinh, di truyền, dược lý, vi sinh, mô phôi, giải phẫu bệnh, với dải kiến thức bao phủ giúp bảo đảm tính giá trị, tin cậy và khách quan trong đánh giá năng lực chuyên môn của từng thí sinh.

Đặc biệt, thay vì áp đặt việc lựa chọn chuyên ngành và cạnh tranh trong nhóm chuyên ngành tuyển sinh theo chỉ tiêu cố định khi đăng ký dự tuyển, Match Day tạo điều kiện tối đa dựa trên chính điểm số nỗ lực của thí sinh vượt qua kỳ thi tuyển.

Mỗi thí sinh, căn cứ trên điểm số của mình để xác định lựa chọn nguyện vọng phù hợp nhất với đam mê, sở trường và định hướng phát triển sự nghiệp cá nhân trong tương lai.

Trước sự kiện này, nhà trường và các bộ môn đã tổ chức nhiều chương trình ở quy mô khác nhau nhằm chia sẻ các thông tin về các chuyên ngành, các lộ trình phát triển chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp… để giúp các thí sinh tham gia sự kiện Match Day có đủ thông tin để cân nhắc và đưa ra lựa chọn phù hợp với năng lực và nguyện vọng của mình.

Những màn chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú kịch tính

Theo Trường đại học Y Hà Nội, năm 2026, trường được phê duyệt 444 chỉ tiêu bác sĩ nội trú cho 37 chương trình đào tạo thuộc khối lâm sàng, cận lâm sàng và y học cơ sở.

Trong kỳ thi tuyển sinh bác sĩ nội trú do trường tổ chức đầu tháng 8 có 1.114 thí sinh tốt nghiệp từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên toàn quốc dự thi. Tuy nhiên, chỉ có 780 thí sinh đạt điểm sàn, đạt đủ điều kiện tham dự hô tên chọn chuyên ngành tại Match Day chiều 9-9.

Các tân bác sĩ đủ điều kiện chọn chuyên ngành sẽ tập trung trực tiếp tại hội trường. Thí sinh có thứ hạng điểm thi cao hơn được ưu tiên chọn chuyên ngành trước. Ngay khi chỉ tiêu cuối cùng của một chuyên ngành được chọn, hệ thống máy tính sẽ tự động khóa chuyên ngành đó.

Càng về sau, chỉ tiêu các chuyên ngành sẽ giảm dần, việc lựa chọn càng khó khăn. Nếu thí sinh tới lượt lựa chọn mà cảm thấy không còn chuyên ngành phù hợp có thể bỏ cơ hội chọn chuyên ngành và nhường sự lựa chọn cho các thí sinh phía sau.

Năm ngoái, sau khi kết thúc buổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú của Trường đại học Y Hà Nội, những phần hô tên chọn chuyên ngành của top 20 ngành y khoa đầy kịch tính được chia sẻ tràn ngập trên các trang mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.

Trong đó, 7 người trong top 20 chọn chuyên ngành sản phụ khoa, chuyên ngành phẫu thuật tạo hình có 4 người chọn. Đây cũng là những chuyên ngành được nhiều thí sinh đứng đầu kỳ thi bác sĩ lựa chọn trong những năm gần đây.

9 thí sinh còn lại lựa chọn các chuyên ngành khác như ung thư (3), chẩn đoán hình ảnh (2), nội tim mạch (2), nha khoa (1), gây mê hồi sức (1).

Dưới các bài viết, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ các tân bác sĩ nội trú và "xin vía" cho con em mình. Thậm chí có người so sánh những màn hô tên chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú hấp dẫn hơn cả những phần hô tên của các cuộc thi hoa hậu như Miss Grand, Miss Universe...

Chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú nào cũng sẽ thành công 'nếu kiên trì theo đuổi'

Theo Trường đại học Y Hà Nội, có thể trong những năm tới phương thức tuyển sinh bác sĩ nội trú sẽ có những thay đổi để phù hợp với các quy định mới và bối cảnh mới, nhưng cho đến thời điểm này Match Day vẫn là một lựa chọn phù hợp nhất đối với nhà trường để đảm bảo tính khách quan, minh bạch, kịp thời trong công tác tuyển sinh và đào tạo bác sĩ nội trú.

Trước ngày lựa chọn chuyên ngành, GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội - gửi thông điệp tới các tân học viên bác sĩ nội trú: "Dù bạn lựa chọn chuyên ngành nào trong đào tạo bác sĩ nội trú, thì mỗi chuyên ngành đều có giá trị riêng và mang lại cơ hội thành công nếu bạn cố gắng, đam mê và kiên trì theo đuổi.

Các tân bác sĩ nội trú hãy chuẩn bị nghị lực và bản lĩnh để bước vào 3 năm học tập khắc nghiệt nhưng cũng vô cùng quý báu để trưởng thành và khẳng định bản thân".

Vì sao Y Hà Nội giữ 'đặc sản' hô tên, chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú suốt 11 năm? - Ảnh 2.Cậu học trò Nghệ An chọn trường làng, 6 năm sau thành thủ khoa bác sĩ nội trú

Từng là á khoa thi tốt nghiệp khối B00 của tỉnh Nghệ An năm 2020, sau 6 năm học y khoa tại Trường đại học Y Hà Nội, Anh Quân tiếp tục đến với kỳ thi 'khắc nghiệt nhất' trường y và xuất sắc trở thành thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất