05/02/2022 09:24 GMT+7

Vì sao Thái Lan thất bại ở Giải bóng đá nữ châu Á 2022?

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Để thua cả 2 trận play-off tranh vé dự World Cup 2023 khu vực châu Á, tuyển nữ Thái Lan chỉ có thể dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh bằng con đường gian truân: play-off liên khu vực. Đó có thể xem là thất bại của tuyển nữ Thái Lan.

Vì sao Thái Lan thất bại ở Giải bóng đá nữ châu Á 2022? - Ảnh 1.

Tuyển nữ Thái Lan thất bại trước Việt Nam tại Giải bóng đá nữ châu Á 2022 - Ảnh: BANGKOK POST

Sau chiến tích giành vé dự hai kỳ World Cup bóng đá nữ liên tiếp, Thái Lan được đánh giá là một trong những ứng viên sẽ lấy vé dự World Cup 2023 qua Giải bóng đá nữ châu Á 2022. Nhưng điều gì đã khiến họ không thể hoàn thành mục tiêu này?

Chuyển giao thế hệ

Đội tuyển nữ Thái Lan dự Giải bóng đá nữ châu Á 2022 đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Vì vậy, đội hình của họ là sự pha trộn giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và các tài năng trẻ.

Cụ thể, 8/23 cầu thủ của tuyển nữ Thái Lan đến Ấn Độ đã bước qua tuổi 30, nhiều thứ hai sau Hàn Quốc (9 người). 13/23 cầu thủ nữ Thái Lan dự Giải bóng đá nữ châu Á 2022 từng góp mặt ở Giải bóng đá nữ châu Á 2018 tại Jordan.

Vì sao Thái Lan thất bại ở Giải bóng đá nữ châu Á 2022? - Ảnh 2.

Thái Lan (áo xanh) đang trải qua cuộc chuyển giao lực lượng - Ảnh: AFC

Ý đồ của những người làm bóng đá nữ Thái Lan thể hiện rất rõ: Họ muốn những cầu thủ nữ giàu kinh nghiệm dẫn dắt các cầu thủ trẻ hơn, tạo ra sự tiếp nối, tránh mất cân bằng. Tuy nhiên, cuộc chuyển giao nào cũng nảy sinh những vấn đề.

Nhiều vị trí mới của tuyển nữ Thái Lan không có trình độ ngang bằng các đàn chị. Điều này khiến Chaba Kaew (biệt danh tuyển nữ Thái Lan) bộc lộ không ít điểm yếu.

Tháng 1-2021, Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) bổ nhiệm bà Miyo Okamoto (Nhật Bản) làm HLV trưởng tuyển nữ quốc gia. Bà Miyo Okamoto là chiến lược gia khá tên tuổi của bóng đá nữ Nhật Bản.

Tuy nhiên kể từ khi bà lên nắm quyền, tuyển nữ Thái Lan có khá ít thời gian tập trung. Điều này khiến bà Miyo Okamoto gặp khó trong việc tìm hiểu các cầu thủ, xây dựng lối chơi cho tuyển nữ Thái Lan, nhất là khi Chaba Kaew đang trong quá trình chuyển giao thế hệ.

Thất bại 0-1 trước Philippines - đối thủ mà Thái Lan chưa từng thua trước đây - ở ngày ra quân tại Giải bóng đá nữ châu Á 2022 đã phần nào nói lên vấn đề của Chaba Kaew.

COVID-19 "đánh bại" tuyển Thái Lan

Sau trận thua bất ngờ trước Philippines, tuyển nữ Thái Lan vẫn giành vé vào tứ kết với tư cách một trong những đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất và còn nguyên hy vọng đoạt vé dự World Cup lần thứ 3 liên tiếp.

Tuy nhiên, điều không may đã xảy ra khi dịch COVID-19 quét qua khiến tuyển nữ Thái Lan thiệt quân nghiêm trọng.

Vì sao Thái Lan thất bại ở Giải bóng đá nữ châu Á 2022? - Ảnh 3.

Tuyển nữ Thái Lan vẫn rất đáng xem trong tương lai - Ảnh: AFC

Ở trận thua Úc 0-4 tại lượt cuối vòng bảng, tuyển nữ Thái Lan có 9 cầu thủ dự bị. Nhưng đến trận tứ kết gặp Nhật Bản, tuyển Thái Lan chỉ có thể đăng ký 14 cầu thủ. Đây là nguyên nhân khiến Chaba Kaew để thua Nhật Bản đến 0-7.

Cuộc khủng hoảng nhân sự của tuyển nữ Thái Lan kéo dài sang các trận đấu play-off. Ở cuộc đọ sức với tuyển nữ Việt Nam, Thái Lan cũng chỉ có thể đăng ký 14 người (1 trong 3 dự bị của họ là thủ môn).

Khó khăn càng thêm chồng chất với tuyển nữ Thái Lan khi HLV Miyo Okamoto cũng dương tính với COVID-19 và không thể chỉ đạo trận này.

Tương tự, ở cuộc so tài với Đài Loan hôm 4-2, Thái Lan cũng chỉ có quân số là 14 và thiếu vắng HLV trưởng. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tuyển nữ Thái Lan lần lượt nhận các thất bại 0-2 và 0-3.

Có thể nói tuyển nữ Thái Lan tại Giải bóng đá nữ châu Á 2022 không hay mà còn kém may mắn nên chưa đạt được mục tiêu như mong muốn. Tuy nhiên, bóng đá nữ Thái Lan có nền tảng tốt và họ sẽ sớm trở lại trong những giải đấu sắp tới và là một trong những đối thủ lớn của Việt Nam, bên cạnh thế lực mới nổi: Philippines.

Đánh bại Thái Lan, Đài Loan có lợi thế trước trận gặp tuyển nữ Việt Nam Đánh bại Thái Lan, Đài Loan có lợi thế trước trận gặp tuyển nữ Việt Nam

TTO - Chiều 4-2, tuyển nữ Đài Loan đã có thắng lợi 3-0 trước Thái Lan ở vòng play-off tranh vé dự World Cup 2023 khu vực châu Á.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên