Vì sao Sơn Kim Land bị phạt khi bán 136 căn hộ cho người nước ngoài?

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần bất động sản Sơn Kim, liên quan đến việc bán 136 căn hộ tại dự án Gateway Thảo Điền (phường An Khánh) cho cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Vì sao Sơn Kim Land bị phạt khi bán 136 căn hộ cho người nước ngoài? - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Gateway Thảo Điền (phường An Khánh), nơi mà Sơn Kim Land bán 136 căn hộ cho cá nhân, tổ chức nước ngoài nhưng không thực hiện việc gửi thông tin bằng cả thư điện tử và văn bản về Sở Xây dựng - Ảnh: D.N.

Theo thông tin mà Cổng thông tin TP.HCM đăng tải, UBND TPHCM vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim Land) do hành vi không thực hiện nghĩa vụ báo cáo về việc bán nhà ở cho cá nhân, tổ chức nước ngoài tại dự án.

Cụ thể, đối với 136 căn hộ thuộc dự án khu liên hợp cao ốc trung tâm thương mại - văn phòng và căn hộ (tên thương mại là Gateway Thảo Điền) tại phường An Khánh, TP.HCM, Sơn Kim Land đã bán cho các cá nhân và tổ chức nước ngoài nhưng không thực hiện việc gửi thông tin bằng cả thư điện tử và văn bản về Sở Xây dựng.

Quyết định xử phạt của UBND TP.HCM yêu cầu Sơn Kim Land phải nghiêm chỉnh chấp hành. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định, doanh nghiệp phải nộp tiền phạt tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước khu vực II mở tài khoản, đồng thời gửi chứng từ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt cho cơ quan chức năng. Trường hợp quá thời hạn mà doanh nghiệp không tự nguyện thực hiện, cơ quan chức năng sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Theo thông tin công bố, dự án Gateway Thảo Điền được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 10.944m² với quy mô 439 căn hộ, có tổng mức đầu tư hơn 100 triệu USD, tương đương hơn 2.600 tỉ đồng. Dự án ra mắt thị trường năm 2015 và hoàn thiện năm 2017, định vị ở phân khúc cao cấp với mức giá giao dịch hiện nay dao động khoảng 150 - 161,5 triệu đồng/m². 

Sơn Kim Land là thành viên thuộc hệ sinh thái Sơn Kim do doanh nhân Nguyễn Thị Sơn sáng lập. Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy ông Lau Hoong Chew (sinh năm 1974, quốc tịch Malaysia) làm Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật của Sơn Kim Land. Vị trí này trước đó do bà Bùi Thị Phương Hiền, sinh năm 1978, đảm nhiệm.

Từ vụ Sơn Kim Land bị xử phạt: Quy định về bán chung cư cho tổ chức, cá nhân nước ngoài hiện ra sao?

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một chuyên gia bất động sản tại TP.HCM nhận định việc xử lý nghiêm khắc hành vi chậm/không báo cáo của chủ đầu tư không đơn thuần là một thủ tục hành chính giấy tờ thông thường. Đối chiếu với hành lang pháp lý hiện hành, các quy định về việc bán căn hộ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được kiểm soát cực kỳ chặt chẽ.

Theo quy định pháp luật hiện hành, dự án chung cư muốn bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thuộc diện nhà ở thương mại và nằm trong danh mục được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Dự án không nằm trong khu vực cần bảo đảm về quốc phòng, an ninh theo thông báo của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Cùng đó, dự án phải được UBND cấp tỉnh xác định và công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của địa phương và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh là được phép bán cho người nước ngoài.

Đối với một tòa nhà chung cư (kể cả nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp), tổng số lượng tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu không được vượt quá tối đa 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của tòa nhà đó.

Trường hợp tòa nhà chung cư có nhiều đơn nguyên hoặc nhiều khối nhà cùng chung khối đế, thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu tối đa 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của mỗi đơn nguyên, mỗi khối nhà.

Trong khi căn hộ được sở hữu lâu dài đối với người Việt Nam, thì đối với người nước ngoài, thời hạn sở hữu chỉ được giới hạn tối đa là 50 năm.

Theo chuyên gia, chính vì giới hạn "room" 30% cực kỳ nghiêm ngặt này, nghĩa vụ báo cáo thông tin giao dịch bằng cả văn bản và thư điện tử của chủ đầu tư lên Sở Xây dựng là "mắt xích" tối quan trọng.

Nếu không có dữ liệu báo cáo kịp thời từ các chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước sẽ không thể kiểm soát được tổng lượng sở hữu thực tế của khối ngoại tại từng dự án, dẫn đến nguy cơ vượt ngưỡng trần 30% quy định của pháp luật.

 - Ảnh 2.Thêm 5 dự án nhà ở cho người nước ngoài được phép sở hữu

UBND TP.HCM vừa công bố danh mục 5 dự án đầu tư xây dựng nhà ở nằm trong khu vực tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở, theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất