22/01/2018 21:25 GMT+7

Vì sao phó bí thư huyện An Lão, Hải Phòng bị cách chức?

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Sai phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai, tài nguyên và thi tuyển công chức, ông Nguyễn Văn Thông - phó bí thư kiêm chủ tịch UBND huyện An Lão, TP Hải Phòng, bị cách chức về mặt Đảng.

Vì sao phó bí thư huyện An Lão, Hải Phòng bị cách chức? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thông - phó bí thư kiêm chủ tịch UBND huyện An Lão, TP Hải Phòng - Ảnh: TIẾN THẮNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 22-1, ông Đỗ Mạnh Hiến - chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng - xác nhận đã công bố kết luận về nhiều sai phạm, đồng thời thông báo hình thức kỷ luật cách chức phó bí thư Huyện ủy đối với ông Nguyễn Văn Thông, hiện đang là chủ tịch UBND huyện An Lão.

Ông Hiến cho biết hiện các cơ quan chức năng TP Hải Phòng đang hoàn thiện các bước tiếp theo để xử lý về mặt chính quyền đối với ông Thông và một số cán bộ thuộc UBND huyện này.

Vi phạm đất quốc phòng

Một trong những sai phạm của ông Nguyễn Văn Thông là việc để UBND huyện An Lão cho thuê đất nằm trong vành đai an toàn quân sự. Cụ thể, trong các năm 2011-2013, có hàng chục ngàn mét vuông đất tại Khu Di tích lịch sử Núi Voi đã được UBND huyện An Lão cho nhiều cá nhân thuê sai quy định.

UBND huyện An Lão đã ký hợp đồng cho 6 hộ thuê đất với tổng diện tích hơn 80.000m2 để phục vụ xây dựng trang trại, khu sinh thái không đúng quy định. Khu đất trên nằm trong khu vực bảo vệ II của Khu Di tích lịch sử Núi Voi theo quy hoạch của ngành văn hóa.

Nghiêm trọng hơn, đất của 4 hộ gia đình trong số đó còn nằm trong vành đai an toàn của kho K29 chứa đạn dược, vũ khí quân dụng. Khu vực này vốn chỉ được phép làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, tuyệt đối không được xây dựng nhà nghỉ, khu sinh thái...

Bên cạnh việc cho thuê đất không đúng mục đích, chính quyền huyện An Lão còn buông lỏng quản lý để 19/23 công trình xây dựng mọc lên không phép hoặc trái phép. Ông Nguyễn Văn Thông là người ký 2 giấy phép xây dựng trái quy định trong số đó.

Mặc dù sau đó chính quyền huyện đã ra quyết định thu hồi giấy phép, các cá nhân vẫn bất chấp tiến hành xây dựng và tiếp tục hoàn thiện công trình trái phép.

Kết luận thanh tra của UBND TP Hải Phòng chỉ rõ trong việc để xảy ra những sai phạm trong việc cấp bìa đỏ, cho thuê đất, vi phạm cấp phép tại huyện An Lão, trách nhiệm chính thuộc về chủ tịch huyện UBND An Lão là ông Nguyễn Văn Thông.

Ngoài ra, trong việc thi tuyển công chức, viên chức vào các trường mầm non trên địa huyện An Lão năm học 2015-2016, ông Thông còn làm chủ tịch hội đồng tuyển dụng, có những văn bản thể hiện sự lạm quyền khi tuyển dụng và chấm dứt hợp đồng lao động với các giáo viên một cách tùy tiện, không đúng quy định.

Vì sao phó bí thư huyện An Lão, Hải Phòng bị cách chức? - Ảnh 2.

Người dân sống gần khu vực núi Xuân Sơn nơm nớp lo sợ trước nguy cơ sạt lở cao hơn sau khi dự án chống sạt lở do UBND huyện An Lão làm chủ đầu tư triển khai - Ảnh: TIẾN THẮNG

Nguy cơ sạt lở nghiêm trọng vì dự án… chống sạt lở!

Trong những sai phạm của ông Nguyễn Văn Thông với tư cách người đứng đầu chính quyền huyện An Lão còn có dự án chống sạt lở tại phía Đông núi Xuân Sơn - thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, dự án này được UBND TP Hải Phòng phê duyệt và giao cho UBND huyện An Lão làm chủ đầu tư, quá trình triển khai, thi công từ tháng 11-2015 đến nay có nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Mục tiêu của dự án là bóc lớp đất từ trên đỉnh núi có độ cao 60m xuống khu vực vết nứt ngang sườn núi ở độ cao 30m, cách chân núi 20m với khối lượng bóc là 109.580m3 để ngăn ngừa lớp đất đá lưng chừng núi có thể sạt lở xuống khu vực phía dưới, ảnh hưởng tới các hộ dân đang sinh sống ven chân núi và đảm bảo an toàn giao thông cho đoạn đường 357 chạy qua khu vực này.

Tuy nhiên, trên thực tế từ tháng 9-2014, bất chấp những quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan chức năng, lãnh đạo UBND huyện An Lão đã cho phép nhà thầu là Công ty TNHH XDTM Hoa Phượng Đỏ liên doanh với Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô tiến hành huy động hàng chục phương tiện cơ giới, ngày đêm đào thẳng vào chân núi, lấy đi hàng vạn m3 đất đá đem bán trái quy định.

Cho đến nay, thực trạng của dự án chống sạt lở này lại đang tiềm ẩn nguy cơ gây sạt lở mới nghiêm trọng hơn trước, đe dọa trực tiếp tới sự an toàn của hàng chục hộ dân sinh sống gần khu vực. 

Vì sao phó bí thư huyện An Lão, Hải Phòng bị cách chức? - Ảnh 3.

Hàng vạn m3 đất đá tại núi Xuân Sơn thuộc huyện An Lão, TP Hải Phòng bị "xẻ thịt", buộc UBND TP Hải Phòng phải yêu cầu tạm dừng triển khai dự án chống sạt lở - Ảnh: TIẾN THẮNG

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên