
Phạm Quỳnh Hương trở thành trụ cột của Binh chủng Thông tin ở tuổi 18 - Ảnh: HỒNG QUANG
Với chiều cao ấn tượng 1,87m và chơi ở vị trí chủ công, Phạm Quỳnh Hương được nhiều người hâm mộ ví von là "tiểu Thanh Thúy". Cô sắp có được vinh dự lần đầu khoác áo tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
Nữ hoàng giải trẻ
Phạm Quỳnh Hương sinh năm 2008, sớm bộc lộ tài năng bóng chuyền nhờ chiều cao áp đảo. Cô gia nhập lò đào tạo trứ danh của CLB Binh chủng Thông tin và tạo dựng tên tuổi tại đây.
Tại các giải trẻ trong nước, Phạm Quỳnh Hương luôn tạo ra những dấu ấn riêng. Gần như danh hiệu VĐV xuất sắc nhất hay Chủ công xuất sắc nhất khó thoát khỏi tay cô gái này.
Mới đây là tại Giải bóng chuyền trẻ CLB quốc gia 2026. Phạm Quỳnh Hương không chỉ đưa Binh chủng Thông tin lên ngôi, mà còn nhận về danh hiệu VĐV tấn công xuất sắc nhất.
Từ cuối năm 2025, chủ công này vốn đã được đôn lên đội một của Binh chủng Thông tin. Sang năm 2026, cô vươn lên trở thành cây ghi điểm chủ lực của đội tại các giải Cúp Hoa Lư, Cúp Hùng Vương, giai đoạn 1 Giải vô địch quốc gia và Cúp VTV9 - Bình Điền. Đó là những dấu ấn đáng nể với một VĐV chỉ mới 18 tuổi, nên chuyện cô lên tuyển không có gì phải bàn cãi.
Cơ hội khoác áo tuyển quốc gia

Phạm Quỳnh Hương được kỳ vọng sẽ thay thế Thanh Thúy trong tương lai - Ảnh: HỒNG QUANG
Thực tế, đây không phải lần đầu Phạm Quỳnh Hương lên tuyển. Từ cuối năm 2025, cô đã được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt triệu tập để chuẩn bị cho SEA Games 33. Tuy nhiên, Phạm Quỳnh Hương chỉ đóng vai trò "quân xanh" cho các đàn chị tập luyện. Danh sách cuối cùng sang Thái Lan không có tên cô gái này.
Sang năm 2026, vì nhiều lý do trong đó có việc phải thi tốt nghiệp THPT, Phạm Quỳnh Hương phải bỏ lỡ AVC Cup.
Sau đó cô trở về CLB thi đấu các giải trẻ rồi mới được triệu tập lên tuyển. Phạm Quỳnh Hương tiếp tục bị gạch tên tại chặng 1 của SEA V.Cup. Nhưng đến chặng 2, cô đã được trao cơ hội.
VĐV sinh năm 2008 không quá xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Cô từng khoác áo các đội U19, U20, U21 Việt Nam. Thành tích đặc biệt là khi cô cùng U21 Việt Nam thi đấu Giải vô địch U21 thế giới 2025.
Thời điểm đó, toàn đội gặp khó khăn vì 1 VĐV bất ngờ bị loại giữa chừng do không đủ điều kiện. Nhưng Quỳnh Hương vẫn thể hiện vai trò đầu tàu, lĩnh xướng từ khâu bước một đến tấn công. Nhờ vậy, U21 Việt Nam đã có giải đấu thành công, đứng hạng 19/24 trong lần đầu tham dự giải.
Khi Thanh Thúy ngày càng lớn tuổi thì việc có một VĐV 18 tuổi xuất hiện với chiều cao và lối chơi gần giống là tín hiệu đáng mừng cho bóng chuyền nữ Việt Nam. Đó là lý do vì sao người hâm mộ rất chờ đợi lần đầu ra sân của Phạm Quỳnh Hương trong màu áo tuyển quốc gia.
Họ muốn thấy người mang biệt danh "tiểu Thanh Thúy" liệu có thể làm nên những điều phi thường mà người đàn chị đã làm hay không.

Quỳnh Hương có cơ hội ra sân tại chặng 2 SEA V.Cup 2026 - Ảnh: HỒNG QUANG
Từ ngày 7 đến 9-8, chặng 2 Giải bóng chuyền nữ SEA V.Cup 2026 sẽ diễn ra tại Chiangmai (Thái Lan). 4 đội Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines thi đấu vòng tròn. Đội đứng đầu bảng chung cuộc giành chức vô địch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận