
Nhiều điều để chờ đợi ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam - Ảnh: HỒNG QUANG
Ngoài ra, chủ nhà Thái Lan bổ sung dàn ngôi sao đình đám, khiến cơ hội của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam càng mong manh hơn. Dù vậy, vẫn có những điều mà người hâm mộ chờ đợi.
Cải thiện bước một
Tại chặng 1, tuyển Việt Nam với lợi thế sân nhà, lại thất bại 0-3 trước một Thái Lan không có đội hình mạnh nhất. Trong đó, khâu bước một tiếp tục là nỗi ám ảnh.
Nhìn sang tuyển bóng chuyền nam vừa qua, họ vừa có lần đầu vô địch SEA V.Cup. Trong đó, khâu bước một được cải thiện rõ dưới thời HLV người Ý Federico Rampazzo, từ đó mở ra chiến thắng.
Ngược lại, tuyển nữ vẫn bộc lộ nhiều hạn chế ở khâu đỡ phát bóng. Trong trận thua Thái Lan tại lượt cuối chặng 1, họ để đối thủ ghi tới 10 điểm trực tiếp từ những pha phát bóng. Con số này phản ánh không chỉ vấn đề kỹ thuật mà còn cho thấy tâm lý chưa thật sự vững vàng trước sức ép.
Nếu khắc phục được điểm yếu này, tuyển Việt Nam sẽ cải thiện đáng kể chất lượng tấn công. Đây cũng là thước đo quan trọng hơn cả thành tích ở chặng 2.
Sự "mát tay" của HLV Ngọc Hoa

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ dẫn dắt tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại chặng 2 SEA V.Cup 2026 - Ảnh: SAVA
Một điểm nhấn khác là màn ra mắt của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa trên cương vị HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, tạm thay ông Nguyễn Tuấn Kiệt ở chặng 2.
Đây chỉ mới là lần đầu bà nắm vai trò "thuyền trưởng" ở tuyển quốc gia. Cách đây chưa lâu, bà đã tạo được dấu ấn khi dẫn dắt tuyển nữ U18 Việt Nam thi đấu ấn tượng tại Giải bóng chuyền nữ U18 châu Á với nhiều điều chỉnh chiến thuật hợp lý.
Trước đó, cựu phụ công nổi tiếng cũng giúp VTV Bình Điền Long An vô địch Giải bóng chuyền nữ quốc gia 2025.
Quỹ thời gian chuẩn bị không nhiều và lực lượng không phải mạnh nhất khiến nhiệm vụ của bà Ngọc Hoa không hề dễ dàng. Tuy nhiên người hâm mộ vẫn kỳ vọng bà sẽ mang đến những nét mới về chiến thuật cũng như tinh thần thi đấu của đội tuyển.
Cơ hội cho vận động viên trẻ

Phạm Quỳnh Hương cùng nhiều VĐV trẻ có cơ hội cọ xát tại SEA V.Cup - Ảnh: ANH KHOA
Chặng 2 SEA V.Cup 2026 cũng là dịp để ban huấn luyện thử nghiệm lực lượng. Những trụ cột như Vi Thị Như Quỳnh hay Lê Thanh Thúy,… được cho nghỉ, nhường chỗ cho các gương mặt trẻ như Phạm Quỳnh Hương, Lê Thùy Linh hay Đinh Thị Vân.
Trong số này, Phạm Quỳnh Hương nhận được nhiều kỳ vọng nhất nhờ tiềm năng phát triển và những màn trình diễn tích cực thời gian qua. Được thi đấu trước các đối thủ mạnh trong khu vực sẽ là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và khẳng định bản thân.
Có thể tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ khó cạnh tranh chức vô địch tại chặng 2 SEA V.Cup 2026. Nhưng nếu cải thiện được bước một, HLV Ngọc Hoa tạo dấu ấn trên băng ghế chỉ đạo và các cầu thủ trẻ trưởng thành sau giải đấu, đó vẫn sẽ là những tín hiệu tích cực cho tương lai của đội tuyển.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận