03/06/2021 10:20 GMT+7

Vì sao phải chặt cây ở bến Bạch Đằng?

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - UBND TP.HCM đã đồng ý với Sở Xây dựng về phương án chỉnh trang công viên bến Bạch Đằng (Q.1), trong đó sẽ di dời, đốn hạ 178 cây xanh các loại để trồng mới, thay thế lại mảng xanh.

Vì sao phải chặt cây ở bến Bạch Đằng? - Ảnh 1.

Gần 200 cây xanh ở bến Bạch Đằng sẽ được di dời, đốn hạ để chỉnh trang cải tạo công viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhiều người băn khoăn về việc phải chặt cây xanh, trong khi TP đang thiếu hụt mảng xanh công cộng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 2-6 về vấn đề này, ông Vũ Văn Điệp - giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM - cho biết trong thời gian qua, cơ quan chức năng đã cải tạo phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên cột cờ Thủ Ngữ nhằm tạo mỹ quan đô thị cho khu vực trung tâm TP.

Dự án cải tạo công viên bến Bạch Đằng nằm trong chuỗi công trình chỉnh trang đô thị, kết nối không gian đi bộ từ đường Nguyễn Huệ qua phía bờ sông Sài Gòn, bến tàu du lịch và công viên cột cờ Thủ Ngữ, tạo điểm nhấn cho TP.

Về chủ trương, UBND TP.HCM đã chỉ đạo việc chỉnh trang công viên bến Bạch Đằng đạt yêu cầu về mỹ quan, không gian thông thoáng, cây xanh hiện hữu được ưu tiên duy trì tối đa. Qua khảo sát, tổng số lượng cây xanh tại công viên bến Bạch Đằng là 178 cây, trong đó có 140 cây bóng mát và 38 cây kiểng.

Công tác cải tạo, chỉnh trang công viên đã hoàn tất phương án tổng mặt bằng. Riêng phương án xử lý cây xanh đang được tổ chức khảo sát, đánh giá và trung tâm vẫn đang thực hiện. Hiện nay, tổ khảo sát đang tổ chức đánh giá chi tiết từng cây để xây dựng phương án xử lý phù hợp nhất.

"Theo nhận định ban đầu của anh em, các cây xanh hiện hữu tại công viên chủ yếu là cây tạp (phượng, sò đo, điệp) có giá trị không cao.

Mặt khác phương án mà UBND TP phê duyệt sẽ ưu tiên chỉnh trang công viên bến Bạch Đằng theo hướng tạo nhiều mảng xanh, tầm nhìn thông thoáng nên việc di dời, đốn hạ các cây này đã được nghiên cứu kỹ và không gây ảnh hưởng nhiều đến mỹ quan công viên" - ông Điệp khẳng định.

Ông Điệp cho hay phần vỉa hè đường Tôn Đức Thắng dọc công viên cũng được nghiên cứu trồng lại một hàng cây bóng mát để đảm bảo mỹ quan.

Theo ông Điệp, việc đốn hạ, di dời cây xanh rất nhạy cảm nên Sở Xây dựng đã giao trung tâm khảo sát kỹ lưỡng. Sau khi chỉnh trang sẽ đảm bảo cho người dân TP và du khách một điểm vui chơi, sinh hoạt công cộng an toàn, sạch đẹp.

Dự kiến việc cải tạo công viên bến Bạch Đằng sẽ chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là cải tạo công viên đoạn từ cột cờ Thủ Ngữ đến cầu tàu số 2 (ga tàu cao tốc Bạch Đằng). Tổng diện tích thực hiện khoảng 8.700m2, tổng chi phí đầu tư 35 tỉ đồng. Thực hiện từ ngày 10-6 đến 2-9.

Giai đoạn 2 cải tạo công viên đoạn từ cầu tàu số 2 đến khu vực trưng bày súng thần công, tổng diện tích cải tạo khoảng 7.000m2. Thực hiện từ ngày 2-9 đến 29-12 với tổng kinh phí 30 tỉ đồng.

TP.HCM đồng ý cho dời, đốn 178 cây xanh ở công viên bến Bạch Đằng TP.HCM đồng ý cho dời, đốn 178 cây xanh ở công viên bến Bạch Đằng

TTO - UBND TP.HCM vừa đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng về phương án chỉnh trang, cải tạo công viên bến Bạch Đằng, quận 1. Theo phương án này sẽ di dời, đốn hạ 178 cây xanh các loại để trồng mới, thay thế lại mảng xanh.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên