14/05/2025 10:28 GMT+7

Vì sao ông Zelensky hy vọng có thể dự Thánh lễ tấn phong Giáo hoàng Leo XIV?

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine khẳng định ông Zelensky dự định sẽ dự Thánh lễ tấn phong Giáo hoàng Leo XIV, dù không phải tín hữu Công giáo.

Ông Zelensky - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 13-5 (giờ địa phương), Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak khẳng định nguyên thủ nước này, ông Volodymyr Zelensky, dự kiến sẽ đến dự Thánh lễ tấn phong Giáo hoàng Leo XIV vào ngày 18-5 tới.

Khả năng tham dự vẫn bỏ ngỏ

Tuy nhiên, khả năng tham dự của ông Zelensky vẫn còn bỏ ngỏ và phần nhiều phụ thuộc vào kết quả đàm phán trực tiếp Nga - Ukraine sẽ diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 15-5.

Ông Yermak chia sẻ: "Ông (Zelensky) đã lên kế hoạch đến dự, nhưng bạn biết đấy, chúng tôi sẽ có vài cuộc họp rất quan trọng ngay trước ngày 18-5. Đương nhiên trong thời chiến thì rất khó để chắc chắn được điều gì, nhưng tôi biết là ông ấy sẽ rất vui nếu được ở Rome vào ngày hôm đó".

Điều này cho thấy Kiev đã ít nhiều xác định kết quả đàm phán tại Istanbul có thể không như mong muốn, kèm theo những kịch bản leo thang căng thẳng những ngày tiếp theo.

Trước đó, ông Zelensky đã đến Vatican để dự Thánh lễ an táng cố Giáo hoàng Francis hôm 26-4.

Mong muốn hiện diện của tổng thống Ukraine tại hai sự kiện trọng đại của Giáo hội Công giáo thu hút ít nhiều sự chú ý vì ông Zelensky gần như chắc chắn không phải tín hữu tôn giáo này.

Ông Zelensky sinh ra trong một gia đình Do Thái tại Liên Xô. Tuy nhiên, theo báo New York Times, ông lớn lên trong môi trường thế tục và không thực hành tôn giáo, kể cả là Do Thái giáo, Chính thống giáo Đông phương hay Công giáo.

Ông từng mô tả gia đình mình là một "gia đình Do Thái bình thường thời Liên Xô", nơi tôn giáo không đóng vai trò trung tâm trong cuộc sống hằng ngày.

Cơ hội kết nối với lãnh đạo thế giới

Vì sao ông Zelensky hy vọng có thể dự Thánh lễ tấn phong Giáo hoàng Leo XIV? - Ảnh 3.

Cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Trump trước Thánh lễ an táng Giáo hoàng Francis tạo động lực để tổng thống Ukraine tìm kiếm những cuộc gặp tương tự tại Thánh lễ tấn phong Giáo hoàng Leo XIV - Ảnh: CNN

Cả hai sự kiện lớn nêu trên đều đã và sẽ được nhiều lãnh đạo thế giới đến tham dự. Do đó, dù không phải tín hữu Công giáo, việc tham dự hai sự kiện trên vẫn là cơ hội lớn để người đứng đầu chính quyền Kiev thực hiện các hoạt động bên lề không liên quan đến tôn giáo.

Tại đám tang cố Giáo hoàng Francis, ông Zelensky đã trò chuyện riêng với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Vương cung Thánh đường Thánh Peter. Bức ảnh hai nhà lãnh đạo ngồi trên hai chiếc ghế nhỏ giữa đại sảnh rộng lớn đã được truyền thông chia sẻ rộng rãi.

Sau cuộc gặp này, quan hệ giữa ông Zelensky và ông Trump ấm trở lại sau khi có dấu hiệu rạn nứt do màn khẩu chiến căng thẳng tại Nhà Trắng hồi cuối tháng 2.

Phát biểu ngày 13-5, ông Yermak khẳng định tổng thống Ukraine "sẵn sàng hội đàm" với các lãnh đạo thế giới khác bên lề Thánh lễ tấn phong tân Giáo hoàng.

"Đó là một dịp tuyệt vời để tổ chức các cuộc gặp ấy. Cuộc gặp ông Trump là minh chứng cho điều đó", chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine khẳng định.

Vì sao ông Zelensky hy vọng có thể dự Thánh lễ tấn phong Giáo hoàng Leo XIV? - Ảnh 4.Tin tức thế giới 14-5: Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp Nga, Ukraine; 'Tổng thống nghèo nhất thế giới' qua đời

Mỹ cử Ngoại trưởng Rubio dự đàm phán Nga - Ukraine, nêu điều kiện để ông Trump dự; Ông Trump chê trách Iran là "thế lực hủy diệt nhất"; Nga bác bỏ phán quyết về vụ bắn rơi máy bay MH17... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 14-5.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên