
Messi rất giàu thành tích trong màu áo tuyển Argentina - Ảnh: REUTERS
Điều gì đến cũng phải đến. Sau hơn hai thập niên miệt mài cống hiến, Messi cuối cùng nói lời chia tay tuyển quốc gia Argentina, một lời chia tay có lẽ là trọn vẹn.
Người hâm mộ Argentina và cá nhân Messi nói riêng có thể chưa hài lòng với lời chia tay này, khi nó diễn ra hơn một tháng sau thất bại ở chung kết World Cup 2026.
Messi và các đồng đội đã tạo nên một hành trình phi thường trên đất Bắc Mỹ mùa hè này, nhưng chung cuộc họ vẫn không thể bảo vệ ngôi vô địch thế giới.
Nhưng kể cả như vậy, sự nghiệp bóng đá của Messi trong màu áo tuyển Argentina vẫn là một sự nghiệp mỹ mãn, như cách anh từng nói sau trận chung kết World Cup 2022 - rằng "tôi đã hoàn tất bóng đá".
Chiến thắng trên đất Qatar năm đó giúp Messi chính thức vô địch World Cup, sau khi đã đăng quang Copa America 2021 và Finalissima đầu năm 2022.
Đúng như lời Messi từng nói, khi đó anh đã "hoàn tất bóng đá" theo đúng nghĩa đen. Cựu tiền đạo Barca đã giành trọn mọi danh hiệu có thể cùng tuyển Argentina.
Anh có World Cup, có Copa America, và có luôn danh hiệu mang tính "siêu cúp" Finalissima (trận đấu giữa hai nhà vô địch Nam Mỹ và châu Âu).
Messi thậm chí có cả HCV Olympic cùng U23 Argentina tại Bắc Kinh 2008. Trước đó năm 18 tuổi, anh từng lên ngôi ở Giải U20 thế giới 2005.

Sự nghiệp của Messi trong màu áo tuyển Argentina (thống kê bàn thắng, kiến tạo chỉ tính ở tuyển quốc gia, không tính tuyển trẻ) - Đồ họa: HUY ĐĂNG
Trên tất cả những cột mốc vinh quang kể trên, Messi luôn là cầu thủ xuất sắc nhất giải, từ khi còn là chàng trai 18 tuổi cho đến những năm tháng miệt mài lê bước chân lão tướng.
Năm 2022, sau khi Argentina đoạt cúp vàng, nhiều người tưởng Messi sẽ giã từ đội tuyển, thậm chí giã từ sự nghiệp thi đấu mà anh từng khẳng định đã "hoàn tất".
Nhưng không, Messi trở lại với một tuyên bố đầy hứa hẹn: muốn thi đấu World Cup trong tư cách nhà vô địch. Quả thật, nhà vua đã thực sự trở thành vua.
Nhờ đó, người hâm mộ được chứng kiến thêm bốn năm chinh chiến của Messi trong màu áo Albiceleste. Trong khoảng thời gian này, anh góp công giúp đội vô địch thêm một kỳ Copa America (2024), dù không giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải lần đó.
Vũ điệu cuối cùng của Leo hoàn toàn mãn nhãn trên đất Bắc Mỹ mùa hè năm nay. Messi ghi tám bàn, góp bốn đường kiến tạo, đưa đội nhà vào đến trận chung kết, trước khi thua Tây Ban Nha.

Messi trong trận chung kết World Cup 2026 - Ảnh: REUTERS
Người Argentina có thể mơ một giấc mơ lớn hơn. Nhưng với làng bóng đá nói chung, như vậy đã là quá đủ.
Được ngắm Messi thi đấu World Cup trong tư thế nhà vô địch là một ân huệ. Chưa bao giờ đôi chân anh thanh thoát đến thế trong màu áo tuyển quốc gia, dù giờ đã 39 tuổi.
Đó là bởi Messi đã "hoàn tất bóng đá" từ bốn năm trước, không còn chịu sức ép nghĩa vụ với dân tộc. "La Pulga" chơi thêm một kỳ World Cup nữa chính là món quà cho làng bóng đá, khi từng đường chạy, bàn thắng, đường kiến tạo của anh giờ đây thuần túy là niềm vui chơi bóng.
Không bữa tiệc nào không tàn. 21 năm miệt mài cho tuyển quốc gia - nếu tính cả các đội trẻ là 23 năm - một hành trình vĩ đại với 207 trận, 125 bàn thắng và 58 đường kiến tạo, mang về bộ sưu tập danh hiệu chẳng thiếu thứ gì.
(*) có nhiều khác biệt trong thống kê về số đường kiến tạo của Messi ở tuyển Argentina, một số nguồn cho thấy con số lên đến 68.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận