30/12/2021 14:25 GMT+7

Vì sao Indonesia sụp đổ trước Thái Lan?

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Chiến thắng 4-0 ở chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2020 trước Indonesia vào tối 29-12 xem như Thái Lan sớm lên ngôi số 1 Đông Nam Á. Với trận thua này, Indonesia khó có thể lội ngược dòng ở trận chung kết lượt về.

Vì sao Indonesia sụp đổ trước Thái Lan? - Ảnh 1.

Chanathip - át chủ bài lợi hại của Thái Lan - Ảnh: Reuters

Sáu lần lọt vào chung kết AFF Cup, đây là trận thua đậm nhất của Indonesia. Vì sao họ sụp đổ nặng nề đến thế? Trao đổi cùng Tuổi Trẻ Online, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương đưa ra những nhận định như sau:

* Phép tính sai của Indonesia

"Sai lầm đầu tiên của Indonesia chính là việc họ chủ động đá đôi công với Thái Lan ngay sau tiếng còi nhập cuộc. Đây là lối chơi không thể mang lại sức mạnh và hiệu quả bởi đó là tập thể có thời gian gắn kết không nhiều.

Với đội hình trộn lẫn giữa cựu binh và tuyển thủ trẻ, cách đá này vẫn còn đó sự khập khiễng thì khó làm nên chuyện trước đội bóng già rơ, bản lĩnh kinh nghiệm trận mạc như Thái Lan.

Với lợi thế nhiều hơn Thái Lan một ngày nghỉ, HLV Shin Tae Yong đinh ninh rằng Indonesia sung sức hơn nên chơi đôi công hòng sớm nắm quyền chủ động. Đây là tính toán không phù hợp, bởi trình độ và đẳng cấp của cầu thủ dự bị hay đá chính của Thái Lan gần như không có khoảng cách.

Sau khi thua sớm từ phút 2, cùng với việc bị vây ráp trên toàn sân khiến phần lớn những cơ hội tấn công bị bẻ gãy từ xa, lẽ ra Indonesia nên quay lại với kiểu đá phòng ngự kín kẽ từng giúp họ thành công khi cầm chân Việt Nam 0-0 ở vòng bảng.

Chơi với chiến thuật ấy hứa hẹn sẽ giúp họ hạn chế thấp nhất việc bị thủng lưới, chờ cơ hội đòi nợ với trận cầu sống mái ở chung kết lượt về. Tiếc là HLV Shin Tae Yong lại không làm như vậy. Indonesia vẫn lao nhanh về phía trước, nhưng tấn công luôn bế tắc vì thiếu biến hóa và không có nhiều đường chuyền quyết định.

Ngay cả khi có cơ hội ngon ăn vào cuối hiệp 1, Dewangga lại sút vọt xà ngang. Suốt 90 phút chung kết lượt đi, Indonesia chỉ tạo ra được 2 tình huống nguy hiểm thật sự, và cả hai lần lưới của Thái Lan vẫn không thể rung lên. Chỉ tạo ra được hai pha sóng gió cho thấy Indonesia lép vế hoàn toàn trước người Thái.

Vì sao Indonesia sụp đổ trước Thái Lan? - Ảnh 2.

Niềm vui chiến thắng trận chung kết lượt đi của Thái Lan bên cạnh nỗi buồn thất bại của Indonesia (áo đỏ) tối 29-12 - Ảnh: Reuters

* Bản lĩnh của Thái Lan

Bình luận về trận thắng đậm trước Indonesia đưa Thái Lan sớm chạm tay vào cúp vàng, chuyên gia Đoàn Minh Xương nói: "Dù không có Theerathon và Narubadin ở hai cánh, nhưng hai kép phụ là Christian (19) và Roller (13) đã có màn trình diễn không chê vào đâu được.

Chưa kể trung vệ Dolah được chọn đá chính, gần như xóa mờ trung vệ kỳ cựu Krisada. Ở trung tuyến, Brodin hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh chận khi đá thay Sarach.

Bốn sự thay đổi nêu trên không làm cho Thái Lan suy giảm uy lực tấn công. Thậm chí Roller còn cho thấy sự lợi hại với những pha đột phá lắt léo, chuyền bóng điểm rơi chính xác hơn hẳn hậu vệ phải Narubadin.

Minh họa rõ nét nhất là pha bóng đột phá qua 3 cầu thủ đối phương rồi chuyền như dọn cỗ cho Chanathip mở tỉ số 1-0.

Lực lượng dày, trình độ chuyên môn đồng đều và có đẳng cấp của các học trò giúp cho HLV Polking có nhiều sự chọn lựa. Và những sự thay đổi thú vị ấy của ông Polking đã mang lại nhiều bất ngờ cho đối phương. Dấu ấn chuyên môn của HLV Polking dần được định hình rõ nét từ vòng bán kết trở đi.

Hai cú sút gọn gàng vào đầu mỗi hiệp của Chanathip thật sự đánh sụp tia hy vọng mong manh của Indonesia. Cả hai bàn thắng của Chanathip đều là hai tình huống đá nối chuẩn xác giúp chàng tiền vệ tài hoa này ghi tên mình vào cuộc đua Vua phá lưới AFF Suzuki Cup 2020 với đồng đội Dangda - cùng ghi được 4 bàn.

Sẽ không quá bất ngờ khi Chanathip nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc giải đấu này. Anh xứng đáng được vinh danh như vậy bởi không chỉ ghi nhiều bàn thắng, Chanathip còn là người phát động tấn công lợi hại giúp đồng đội làm bàn. Không quá lời khi cho rằng Chanathip là linh hồn của tuyển Thái Lan ở giải đấu năm nay.

Tiếc khi không có trận chung kết Việt Nam - Thái Lan

Trận chung kết trong mơ giữa Việt Nam - Thái Lan đã không đến. Xem trận chung kết lượt đi diễn ra với thế trận nghiêng hẳn về phía Thái Lan, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối khi ước mơ ấy không đến.

Tiếc thì có, nhưng không quá buồn bởi đội tuyển Việt Nam đã không có được phong độ tốt nhất ở AFF Cup lần này. Ước mơ chính đáng ấy cần được nuôi dưỡng để làm động lực đi tới.

Hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ làm mới chính mình, có những thay đổi hợp lý về nhân sự, chiến thuật để đòi lại món nợ trước Thái Lan ở AFF Cup 2022".

Nhân sự kiện đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2020 tại Singapore, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land tổ chức cuộc thi dự đoán Nhà vô địch AFF Cup 2020.

Bạn đọc tham gia cuộc thi có cơ hội thể hiện đam mê, hiểu biết về bóng đá, tình yêu với đội tuyển Việt Nam và nhận được nhiều giải thưởng giá trị.

Mời bạn đọc tham dự cuộc thi tại ĐÂY .

Vì sao Indonesia sụp đổ trước Thái Lan? - Ảnh 5.
Trang web Liên đoàn Bóng đá Indonesia bị hacker tấn công sau trận thua Thái Lan Trang web Liên đoàn Bóng đá Indonesia bị hacker tấn công sau trận thua Thái Lan

TTO - Không lâu sau khi trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 khép lại, trang web của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã bị hacker tấn công.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên