20/06/2006 20:52 GMT+7

Vì sao học sinh Mỹ học kém toán và khoa học?

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Giảm sút kết quả học tập trong 2 môn Khoa học và Toán - 2 môn học hết sức quan trọng - khiến các trường học Mỹ lo ngại tụt hậu. Lời giải có lẽ được tìm thấy trong hệ thống giáo dục châu Á...

gOQAXprH.jpgPhóng to
Một lớp học trên đảo Hawai (Mỹ)
Giảm sút kết quả học tập trong 2 môn Khoa học và Toán - 2 môn học hết sức quan trọng - khiến các trường học Mỹ lo ngại tụt hậu. Lời giải có lẽ được tìm thấy trong hệ thống giáo dục châu Á...

Điểm Toán trung bình của học sinh Mỹ kém xa gần như toàn bộ các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương - đó là kết quả mới được công bố trong báo cáo giáo dục Mỹ hàng năm.

Theo đó, học sinh ở cả 2 cấp trung học (THCS và THPT) không có dấu hiệu tiến bộ nào trong môn Khoa học suốt 5 năm qua.

Theo báo cáo “Khuynh hướng trong nghiên cứu Toán và Khoa học quốc tế” - một đánh giá quốc tế 2 năm một lần về nghiên cứu Toán và Khoa học tại nhiều quốc gia trên thế giới - cho thấy Mỹ đứng sau Nhật Bản, Hong Kong, Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc và Australia về điểm trung bình Toán ở lớp 8.

Báo cáo chỉ ra rằng nhiều hệ thống giáo dục châu Á thành công bởi có chương trình xương sống tốt, chuẩn bị giáo viên nghiêm túc, các kỳ thi tạo động cơ cho các học sinh và các trường phấn đấu.

Báo cáo của Asia Society (Viện Xã hội Á châu) xoáy sâu vào phân tích hệ thống giáo dục Trung Quốc. Trung Quốc đã giới hạn bởi các tiêu chuẩn quốc gia trong Toán và Khoa học, trong đó gồm nội dung sách giáo khoa, giáo án... Trong khi đó tại Mỹ có sự khác biệt lớn về quy chuẩn cũng như biện pháp áp đặt trong toàn bộ hệ thống giáo dục.

Bên cạnh đó Trung Quốc có tỉ lệ cao hơn giáo viên Toán và Khoa học đúng chuyên ngành so với các đồng nghiệp tại Mỹ. Các giáo viên chuyên môn khoa học được triển khai dạy học sinh ngay từ lớp 3 (học sinh 8 tuổi), không giống như tại Mỹ hầu hết giáo viên tiểu học là những “giáo viên tổng hợp” chịu trách nhiệm dạy tất cả các môn.

Tại Trung Quốc, Sinh học, Hóa học và Vật lý, cũng như Đại số học và Hình học là những môn bắt buộc phải hoàn thành ở bậc THPT. Trong khi tại Mỹ, học sinh được phép chọn trong các mức học kiến thức khác nhau và có thể chọn những khóa học sâu hơn nếu có nhu cầu.

Cần nhấn mạnh là Toán và Khoa học đóng một vai trò chính trong các kỳ thi tuyển sinh ĐH tại Trung Quốc. Những sự khác biệt khác là năm học ở Trung Quốc dài hơn một tháng so với các trường học Mỹ ở bậc THCS; và tính tổng thể thì học sinh Trung Quốc phải dành ra gấp đôi số giờ học so với bạn đồng lứa bên kia bán cầu.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên