
Điều chế biệt dược từ đồng vị phóng xạ là một trong những nội dung đào tạo của ngành kỹ thuật hạt nhân (Trường đại học Đà Lạt) - Ảnh: M.V.
Trường đại học Đà Lạt đã công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo tại trường. Theo đó, điểm chuẩn ngành kỹ thuật hạt nhân của Trường đại học Đà Lạt năm học 2026 - 2027 lên 24 điểm ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và 26 điểm ở phương thức học bạ - mức cao nhất trong các ngành xét học bạ của trường. Đây là ngành có điểm trúng tuyển thuộc nhóm cao nhất, chỉ sau nhóm sư phạm.
Lý giải việc điểm trúng tuyển tăng đột biến, ông Trần Hữu Duy, Phó hiệu trưởng Trường đại học Đà Lạt, nói: "Thực tế không phải năm nay tăng đột biến". Theo ông Duy, bước ngoặt đến từ cuối năm 2024, khi Quốc hội thông qua chủ trương tái khởi động hai dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận.
Ngay trong năm 2025, điểm chuẩn ngành đã bật lên so với nhiều năm trước (21 điểm ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và 24 điểm ở phương thức học bạ), và năm nay xu hướng đó tiếp tục nên điểm chuẩn giữ ở mức cao.
Ông Duy chia sẻ: Ngành kỹ thuật hạt nhân nhạy với chính sách điện hạt nhân. Năm 2009, khi Quốc hội thông qua chủ trương làm hai dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận, Trường đại học Đà Lạt được Chính phủ chọn là một trong năm cơ sở giáo dục đại học đào tạo nhân lực cho hai nhà máy. Đến năm 2011, ngành kỹ thuật hạt nhân chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh, bên cạnh ngành vật lý hạt nhân đã đào tạo từ năm 1976.
"Ngay từ năm 2011, khi mới tuyển sinh, ngành kỹ thuật hạt nhân đã có sức thu hút người học lớn và điểm chuẩn luôn thuộc nhóm cao nhất trường", ông Duy cho biết. Năm 2016, Quốc hội dừng hai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Sức hút của ngành giảm mạnh. Ngành gắn với một chủ trương lớn, nên khi chủ trương thay đổi, người học cũng không mặn mà. Phải đến khi hai dự án được tái khởi động, thí sinh mới trở lại.
Bên cạnh yếu tố chính sách, ông Duy nói Trường đại học Đà Lạt có những lợi thế mà ít nơi có được. Trường đã đào tạo lĩnh vực vật lý hạt nhân tròn 50 năm. Quan trọng hơn, trường nằm ngay cạnh Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt - nơi đặt lò phản ứng hạt nhân duy nhất của Việt Nam hiện nay.
Ông Duy xem đây là "phòng thí nghiệm vô giá" để sinh viên mang kiến thức lý thuyết ra thực tiễn. Các chuyên gia hàng đầu đang nghiên cứu, làm việc và vận hành lò phản ứng tại viện cũng tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực tập và cùng làm đề tài với giảng viên nhà trường.
Hiện cả nước có một số cơ sở đào tạo ngành kỹ thuật hạt nhân, gồm Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường đại học Bách khoa TP.HCM, Trường đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội và Trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM.
Theo ông Duy, cơ hội việc làm của người học không bó hẹp ở hai nhà máy điện hạt nhân. Chính phủ đã ban hành Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Sinh viên ngành hạt nhân ra trường còn có thể làm trong y tế, công nghiệp và nhiều lĩnh vực ứng dụng khác trong đời sống.
Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được tái khởi động cuối năm 2024 sau gần một thập niên tạm dừng. Đây là hai nhà máy với tổng công suất khoảng 4.000 MW: Ninh Thuận 1 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN - làm chủ đầu tư) và Ninh Thuận 2 (Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam - PVN - làm chủ đầu tư).
2 dự án đều được thực hiện tại tỉnh Khánh Hòa (khu vực Ninh Thuận trước sáp nhập). Ngày 30-3-2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 121/2026 bổ sung cơ chế đặc biệt cho dự án, giải quyết 5/7 kiến nghị của tỉnh.
Gần đây, Hội đồng Thẩm định nhà nước đã thẩm định xong việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và kiến nghị tách thành ba dự án độc lập: Ninh Thuận 1, Ninh Thuận 2 và dự án bồi thường, tái định cư.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận