12/05/2020 14:57 GMT+7

Vì sao ban kỷ luật VFF chỉ cấm thi đấu 6 tháng với cầu thủ Đồng Tháp dính tiêu cực?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Ngoại trừ cầu thủ Huỳnh Văn Tiến bị án phạt cấm thi đấu 5 năm, 10 cầu thủ trẻ Đồng Tháp còn lại chỉ bị ban kỷ luật LĐBĐVN (VFF) cấm thi đấu 6 tháng dù cùng tham gia chơi cá cược và tiêu cực ở Giải U21 quốc gia 2019. Vì sao lại như vậy?

Vì sao ban kỷ luật VFF chỉ cấm thi đấu 6 tháng với cầu thủ Đồng Tháp dính tiêu cực? - Ảnh 1.

Cầu thủ trẻ Đồng Tháp (áo đỏ) tiêu cực trong trận gặp Vĩnh Long ở Giải U21 quốc gia 2019 - Ảnh: DƯƠNG THU

Huỳnh Văn Tiến bị ban kỷ luật VFF phạt 5 triệu đồng và cấm tham gia các hoạt động bóng đá 5 năm do có hành vi tổ chức và tham gia cá độ, đánh bạc liên quan đến bóng đá trong trận gặp U21 Vĩnh Long ở Giải U21 quốc gia 2019 vào ngày 19-6 tại trung tâm TDTT Thành Long (TP.HCM).

10 cầu thủ trẻ Đồng Tháp còn lại chỉ bị xử phạt 2,5 triệu đồng và cấm thi đấu 6 tháng với cùng sai phạm. Đó là các cầu thủ Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Anh Phát, Võ Minh Trọng, Lê Nhựt Huy, Giang Sô Ny, Trần Hữu Nghĩa, Cao Tấn Hoài, Dương Vũ Linh, Kha Tấn Tài và Trần Công Minh. 

Trong đó, Cao Tấn Hoài, Trần Công Minh, Võ Minh Trọng và Kha Tấn Tài từng khoác áo đội tuyển U18 và U19 VN.

Với án kỷ luật chỉ 6 tháng, những cầu thủ trên hoàn toàn có thể kịp khoác áo U21 Đồng Tháp tham dự VCK U21 quốc gia 2020 dự kiến tổ chức vào tháng 11 tới khi Đồng Tháp là chủ nhà. Điều này khiến dư luận đặt dấu hỏi về tính nghiêm minh trong án kỷ luật của VFF. 

Nói về các án kỷ luật, trưởng ban kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành cho biết tất cả đều được xem xét toàn diện. Ông nói: "Tài liệu cho thấy có người cầm đầu và người bị rủ rê, vào trận đấu rồi mới biết và tham gia. Tiến thì cầm đầu rõ quá rồi nên án phạt 5 năm là hợp lý. Còn 10 cầu thủ còn lại chỉ bị rủ rê tham gia thì phải xem xét thêm dựa theo nhiều yếu tố". 

"Đồng Tháp tìm nhà tài trợ rất khó, nếu cấm thi đấu các em nhiều hơn thì coi như sẽ bị CLB thanh lý hợp đồng hết rồi, không còn đường trở lại. Tất nhiên, nếu cơ quan chức năng điều tra và có kết luận rõ hơn với số cầu thủ này thì chúng tôi càng có cơ sở xem xét và xử lý bổ sung", ông Thành nói thêm.

Vì sao ban kỷ luật VFF chỉ cấm thi đấu 6 tháng với cầu thủ Đồng Tháp dính tiêu cực? - Ảnh 2.

Huỳnh Văn Tiến (số 11, phía sau) ở trận tiêu cực với Vĩnh Long - Ảnh: DƯƠNG THU

Về chuyện dư luận cho rằng ban kỷ luật VFF cấm 6 tháng với 10 cầu thủ còn lại nhằm giúp Đồng Tháp có đủ lực lượng đá VCK U21 quốc gia 2020, ông Thành cho biết không hề có chuyện đó. "Với án phạt 6 tháng, các cầu thủ này coi như không thể tham dự Giải hạng nhất 2020 cũng như Cúp quốc gia sắp sửa khởi tranh rồi. Còn họ kịp tham dự VCK U21 quốc gia 2020 sắp tới thì tôi không biết. Vì khi xử lý, chúng tôi chỉ căn cứ những tài liệu sẵn có và không hề biết sắp có VCK U21 quốc gia 2020 tổ chức tại Đồng Tháp". 

Cần phải nói rõ, ban kỷ luật VFF chỉ mới ban hành án phạt với các cầu thủ trẻ Đồng Tháp xung quanh vụ chơi cá cược và tiêu cực ở Giải U21 quốc gia 2019. Còn ở Giải hạng nhì 2019, giải đấu mà các cầu thủ trẻ Đồng Tháp được cho CLB Gia Định mượn thi đấu và cũng có dính đến tiêu cực, thì chưa được ban kỷ luật VFF xem xét và xử lý do chưa có đủ chứng cứ.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên