18/05/2026 18:30 GMT+7

Vì sao 10 con đà điểu xuất hiện giữa đường ở Tây Ninh bị tiêu hủy nhanh chóng?

Chiều 18-5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh đã có báo cáo UBND tỉnh này về kết quả kiểm tra, xử lý việc đà điểu chết, bị thương, không rõ nguồn gốc tại ấp 7 Mét, xã Tân Thạnh.

đà điểu - Ảnh 1.

Đà điểu chạy trên đường gây xôn xao - Ảnh bạn đọc cung cấp

Trước đó vào rạng sáng 17-5, người dân ấp 7 Mét, xã Tân Thạnh phát hiện nhiều con đà điểu ở lô đất trống trên trục lộ 837B.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bất thường, động vật không có chủ quản lý và không rõ nguồn gốc, Trưởng ấp 7 Mét đã báo cáo và đến 8h30 cùng ngày, UBND xã Tân Thạnh phối hợp Trạm chăn nuôi và thú y khu vực Tân Thạnh tổ chức kiểm tra, xác minh tại hiện trường.

Qua kiểm tra cho thấy tổng cộng 10 con đà điểu, có trọng lượng khoảng từ 85kg đến 120kg mỗi con.

Sáu con đà điểu đã chết, có dấu hiệu bị cột hai chân, bị nhiều vết thương ở phần đầu, cổ và toàn thân. Hai con đà điểu khác cũng có những tổn thương nặng tương tự và rất yếu, không đi đứng được, nằm tại chỗ và chết sau đó. Hai con còn lại có biểu hiện hoảng loạn, mất kiểm soát, chạy ra trục lộ 837B.

Đoàn kiểm tra nhận định đàn đà điểu nêu trên không có chủ quản lý, không truy xuất được nguồn gốc, không bảo đảm yêu cầu về vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường. Đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn.

Qua kiểm tra lâm sàng ban đầu đối với số đà điểu chết và còn sống, chưa ghi nhận biểu hiện lâm sàng điển hình của bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên gia cầm (như cúm gia cầm độc lực cao).

Tuy nhiên do đàn đà điểu không rõ nguồn gốc, có nhiều con chết, bị thương nặng và xuất hiện tại khu vực công cộng, nên việc xử lý tiêu hủy toàn bộ là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y và vệ sinh môi trường.

Do đó, Trạm chăn nuôi và thú y khu vực Tân Thạnh đã hướng dẫn UBND xã huy động lực lượng, vật tư, trang thiết bị bảo hộ lao động để thu gom, xử lý và tiêu hủy toàn bộ 10 con đà điểu bằng phương pháp đốt, chôn tại khu vực phát hiện, bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và vệ sinh môi trường. 

Tổ chức phun hóa chất tiêu độc, khử trùng tại khu vực phát hiện và khu vực xung quanh nhằm hạn chế nguy cơ phát tán mầm bệnh, ô nhiễm môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết cũng đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo địa phương tiếp tục theo dõi khu vực đã tiêu hủy đà điểu, bảo đảm hố chôn được lấp kín, không để phát sinh mùi hôi, nước rỉ hoặc để động vật khác đào bới, làm phát tán chất thải ra môi trường.

Đồng thời yêu cầu UBND xã tiếp tục rà soát, xác minh nguồn gốc đàn đà điểu này. Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi vận chuyển, bỏ lại, vứt xác hoặc để động vật chết, bị thương, không rõ nguồn gốc gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, mất an toàn dịch bệnh thì xử lý theo quy định.

Ngành thú y cũng đề nghị tuyên truyền đến người dân, khi phát hiện động vật chết, bị bệnh, bị thương bất thường hoặc không rõ nguồn gốc phải kịp thời báo cáo chính quyền địa phương, cơ quan thú y, không tự ý giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ hoặc vứt bỏ xác động vật ra môi trường.

Vì sao 10 con đà điểu xuất hiện trên đường ở Tây Ninh bị tiêu hủy nhanh chóng ? - Ảnh 3.Đà điểu vô chủ chạy trên đường Tây Ninh, đến trưa thì chết

Sáng 17-5, người dân xã Tân Thạnh, Tây Ninh thấy xuất hiện nhiều đà điểu chạy trên đường. Sau đó tất cả các con đà điểu này hiện đã chết và được địa phương tổ chức tiêu hủy.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất