28/11/2015 09:59 GMT+7

Vi phạm về sở hữu trí tuệ có thể bị... phá sản

N.BìNH
N.BìNH

TT - Không chỉ kéo dài thời gian bảo hộ tác quyền, TPP yêu cầu chế tài hình sự đối với vi phạm sở hữu trí tuệ (SHTT), dù người vi phạm không thu lợi tài chính nhưng gây thiệt hại cho chủ thể.

Tùy theo mức độ, các hành vi vi phạm có thể bị xử lý hành chính, cảnh cáo hoặc phạt tù. Nếu tiếp tục vi phạm về SHTT, doanh nghiệp có thể bị phá sản. Ông Trần Việt Thanh - thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ, cục trưởng Cục SHTT, trưởng nhóm đàm phán về SHTT trong TPP - cho biết như vậy tại hội thảo “Cập nhật thông tin từ TPP và những điều doanh nghiệp quan tâm” được tổ chức ngày 27-11.

Cũng theo ông Thanh, VN sẽ phải rà soát rất nhiều luật, trong đó có Luật SHTT, để đáp ứng yêu cầu mới, chẳng hạn có thể cấm doanh nghiệp vi phạm được tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực đó nữa.

N.BìNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên