29/05/2019 15:12 GMT+7

Venezuela công bố mức lạm phát: chỉ bằng 1/10 của IMF

Ý NGUYÊN
Ý NGUYÊN

TTO - Số liệu thống kê của Ngân hàng trung ương Venezuela công bố ngày 28-5 cho biết lạm phát của nước này thấp hơn 10 lần so với mức ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Venezuela công bố mức lạm phát: chỉ bằng 1/10 của IMF - Ảnh 1.

Đồng tiền Venezuela được giới thiệu trên tường ở thủ đô Caracas - Ảnh: AFP

Trang Sputnik của Nga dẫn các con số cụ thể: tỷ lệ lạm phát lần lượt ở mức 274,4% trong năm 2016, 862,6% trong năm 2017 và 130.060% trong năm 2018. Đây là những con số thấp hơn rất nhiều so với mức ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) là 1.370.000% trong năm 2018 và 10.000.000% trong năm 2019-2020

Bản báo cáo về tình hình lạm phát trong 3 năm của Venezuela dẫn cả số liệu của tháng 4 vừa qua là 33,8%, mức giá tiêu dùng tăng 196,6% trong tháng 1-2019, tăng 114,4% trong tháng 2 và 34,8% trong tháng 3.

Theo Ngân hàng trung ương Venezuela, dầu mỏ xuất khẩu - vốn đóng góp tới 96% thu nhập cho ngân sách của quốc gia Nam Mỹ này - đã giảm 29,8 tỉ USD trong năm 2018, do chịu tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế - chính trị trong nước, cũng như sự bất ổn của giá dầu thế giới. Trước đó, doanh thu từ dầu mỏ của Venezuela là 85,6 tỉ USD trong năm 2013 và 71,7 tỉ USD trong năm 2014.

Do vậy, GDP của Venezuela trong quý 4-2018 đã bị giảm 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó số liệu của IMF dự báo GDP của Venezuela giảm 10% trong quý 1-2019.

Quốc gia giàu dầu mỏ này cũng đã hạn chế sản lượng khai thác kể từ năm 2016. Số liệu thống kê cho thấy sản lượng dầu của Venezuela trong tháng 4 vừa qua là 1,03 triệu thùng/ngày, trong khi cách đây 10 năm con số này là 3,2 triệu thùng/ngày.

Báo cáo về lạm phát gần nhất của Ngân hàng trung ương Venezuela là vào năm 2015, với mức lạm phát khi đó là 180,9%. Từ giữa năm 2016, các số liệu về lạm phát lại do chính lực lượng đối lập ở Quốc hội công bố.

Vào đầu tháng 3 vừa qua, ông Jose Guerra - một thành viên của phe đối lập, cho biết tỉ lệ lạm phát của Venezuela từ tháng 2-2018 đến tháng 2-2019 là 2.296.000%.

Trong khi đó, vào ngày ngày 27-5, theo hãng tin Tân Hoa xã, Venezuela nhận 68 tấn hàng cứu trợ nhân đạo của Trung Quốc. Đây là chuyển hàng cứu trợ thứ 4 của Trung Quốc, gồm thuốc men và các đồ y tế khác.

Bộ trưởng Y tế Venezuela Carlos Alvarado và Đại sứ Trung Quốc tại Venezuela Li Baorong cùng chủ trì lễ bàn giao số hàng cứu trợ này tại sân bay quốc tế ở thủ đô Caracas.

Bộ trưởng Alvarado cho biết chuyển hàng cứu trợ gồm 68 tấn thuốc men như thuốc chống tăng huyết áp, kháng sinh, thuốc chữa bệnh tim mạch và thuốc giảm đau. Số thuốc này sẽ được phân phối ngay lập tức thông qua mạng lưới y tế công cộng quốc gia.

Về phần mình, Đại sứ Trung Quốc Li Baorong nhấn mạnh các chuyến hàng cứu trợ nhân đạo phản ánh tình cảm hữu nghị sâu sắc của Trung Quốc với Venezuela, giúp nhân dân Venezuela giảm bớt khó khăn do đang phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt của Mỹ và các nước phương Tây.

Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Nga Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Nga 'đừng lãng phí thời gian ở Venezuela' Trung Quốc chỉ trích Mỹ Trung Quốc chỉ trích Mỹ 'dối trá' về Venezuela Nga khẳng định sẽ giúp Cuba, Venezuela bất chấp cấm vận của Mỹ Nga khẳng định sẽ giúp Cuba, Venezuela bất chấp cấm vận của Mỹ
Ý NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0