Phóng to |
|
Ảnh chụp từ truyền hình chiếc máy bay không người lái của Venezuela - Ảnh: AFP |
“Đây là một trong ba máy bay không người lái đầu tiên đã sản xuất tại Venezuela và chúng ta sẽ tiếp tục việc này. Các máy bay sẽ được sử dụng trong cả mục đích quân sự và dân sự” - Tổng thống Chavez phát biểu trong cuộc họp với những quan chức quân đội và quốc phòng cao cấp.
Trong bài phát biểu, Tổng thống Chavez cho biết việc chế tạo máy bay được hợp tác với “Nga, Trung Quốc, Iran và một số đồng minh khác”. Theo ông Chavez, máy bay này chỉ có một máy ảnh và hoàn toàn dùng trong mục đích phòng thủ. “Chúng tôi không có ý định làm hại ai”.
Tướng Julio Morales, chủ tịch Công ty công nghiệp quân sự nhà nước Cavim, cho biết máy bay do thám “không mang vũ khí”, có tầm bay 100km. Nó có thể bay trong vòng 90 phút và đạt độ cao 3.000m.
Chiếc máy bay có chiều dài 4m, sải cánh 3m, có thể truyền tải hình ảnh và video thực trong lúc làm nhiệm vụ do thám các đường ống, đập nước và công trình nông thôn. Hiện nó đang được nâng cấp để có thể hoạt động về đêm.
Theo một quan chức, máy bay được lắp ráp từ những bộ phận sản xuất trong nước, do các kỹ sư được đào tạo ở Iran thực hiện.
Chính quyền Mỹ phản ứng thận trọng trước thông báo này của Venezuela. “Phía Venezuela đã có nhiều tuyên bố phóng đại. Chúng tôi quan tâm bất kỳ sự vi phạm nào với các lệnh cấm vận quốc tế áp đặt lên Iran. Và chúng tôi sẽ thận trọng theo dõi diễn biến vụ việc” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói.
Hiện Công ty quân sự Cavim của Venezuela đang hợp tác với Nga để hoàn tất việc xây dựng nhà máy lắp ráp súng Kalashnikov. Khi hoàn thành, nhà máy sẽ sản xuất 25.000 khẩu súng trường AK-103 mỗi năm. Ông Chavez cũng cho biết Venezuela đã bắt đầu sản xuất đạn dược.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận