26/12/2011 11:23 GMT+7

Vệ tinh Nga lại bị rơi

TRÙNG DƯƠNG (Theo BBC News)
TRÙNG DƯƠNG (Theo BBC News)

TTO - Hôm qua 25-12 (giờ Việt Nam), một vệ tinh viễn thông của Nga đã nổ tung và rơi chỉ sau vài phút phóng lên bởi tên lửa đẩy Soyuz.

2QMUjkSk.jpgPhóng to

Tên lửa Soyuz dùng để khởi động tại trạm không gian quốc tế - Ảnh: BBC News

Những mảnh vỡ được tìm thấy ở gần thành phố Tobolsk thuộc vùng Siberia. Theo các nhà khoa học, nguyên nhân của sự cố này nằm ở tầng thứ 3 của tên lửa.

Vệ tinh viễn thông Meridian-5 được phóng tại sân bay vũ trụ Plesetsk, miền Bắc nước Nga; được đẩy bởi tên lửa Soyuz-2.1b. Vệ tinh Meridian-5 được thiết kế để cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc tàu, máy bay và các trạm thu sóng trên mặt đất.

Ông Vladimir Popovkin, giám đốc Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roskomos), cho rằng ngành vũ trụ hàng không Nga đang lâm vào tình trạng khủng hoảng.

Ông còn cho biết phi thuyền Phobos-Grunt dùng để lấy mẫu đất trên sao Hỏa đang bị mắc kẹt trên quỹ đạo trái đất do bị hư hai động cơ, không thể nào khởi động. Các nhà khoa học dự đoán nó sẽ sớm rơi trở lại trái đất.

TRÙNG DƯƠNG (Theo BBC News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên