21/11/2013 05:10 GMT+7

Vệ tinh của Việt Nam liên lạc thành công với mặt đất

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TT - Đó là thông tin được Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam công bố ngày 20-11.

Theo đó, lúc 19g17 ngày 19-11 (giờ Việt Nam), vệ tinh siêu nhỏ PicoDragon (Rồng nhỏ) của Trung tâm Vệ tinh quốc gia VNSC (thuộc Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) đã được đưa vào quỹ đạo không gian từ Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Chỉ bốn giờ sau, những tín hiệu đầu tiên đã được các trạm mặt đất tại Nhật Bản thu nhận thành công. Tiếp sau đó, trạm mặt đất đặt tại VNSC đã nhận được tín hiệu từ PicoDragon.

Trước đó ngày 4-8, vệ tinh PicoDragon (kích thước 10x10x11,35cm, khối lượng 1kg) đã được phóng thành công lên Trạm ISS qua tàu vận chuyển HTV4 của Nhật Bản. Đây là sản phẩm được phát triển hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư, nghiên cứu viên trẻ VNSC.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên