
Vé số tại miền Tây tiêu thụ rất mạnh vào dịp Tết Nguyên đán - Ảnh: LÊ DÂN
Ngày 25-2, ông Trung Hiếu - chủ một đại lý vé số tại phường Cái Răng (thành phố Cần Thơ) - cho biết vé số vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ luôn trong tình trạng "cháy hàng".
Tới thời điểm này vé số truyền thống vẫn chưa “hết nóng”, hôm nay thứ tư 25-2 người bán dạo đã lấy vé số ngày thứ sáu để bán. “Ngày mai vía Thần Tài càng bán dữ nữa. Ngày Tết người dân thường mua vé số để cầu may, hy vọng trong năm mới”, ông Hiếu cho hay.
Dẫn chứng về việc vé số hút hàng, ông V.Lộc (phường An Bình, thành phố Cần Thơ) kể Tết ông về quê ở Đồng Tháp đi thăm chúc Tết bà con, dự định mua vé số tặng nhau lấy lộc đầu năm nhưng không gặp người bán vé số dạo.
“Hỏi ra mới biết mấy ngày Tết người bán vé số dạo chỉ cần đi bán ở chợ hoặc quán xá là đã hết vé số nên không cần đi đến khu vực nông thôn”, ông V.Lộc nói.
Tại miền Tây, người dân có thói quen đầu năm mới hay mua vé số và mua nhiều hơn ngày thường để tặng nhau lấy lộc đầu năm thay cho lì xì.
Còn ông Chấn Nam - chủ đại lý vé số tại phường Vị Thanh (thành phố Cần Thơ) - cho hay người bán vé số của đại lý ông mấy ngày Tết luôn hết vé sớm.
“Sáng giờ có rất nhiều người đến lấy vé số xổ ngày thứ sáu, thậm chí có người lấy ngày thứ bảy để bán. Bán chạy nên nhiều người muốn lấy thêm vé nhưng không được”, ông Nam thông tin.
Theo ông Nam, những ngày tới vé số vẫn còn tiêu thụ mạnh, không đủ để bán vì người dân vẫn thích vé số truyền thống, nhất là những ngày đầu năm mới.
Lãnh đạo một công ty xổ số kiến thiết tại miền Tây xác nhận tỉ lệ tiêu thụ vé số của công ty mấy tuần qua đều đạt 100%.
Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam tăng doanh số phát hành 4 kỳ, gồm 1 kỳ trước Tết và 3 kỳ sau Tết, bắt đầu từ ngày 10-2 đến ngày 9-3 (nhằm ngày 23 tháng chạp đến ngày 21 tháng giêng).
Mỗi công ty xổ số sẽ phát hành 16 triệu vé (tương đương 160 tỉ đồng) thay vì 14 triệu vé/đợt phát hành như ngày bình thường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận