31/03/2013 08:12 GMT+7

Vé số rách: ông Tùng không được trao thưởng

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TT - Ngày 30-3, ông Võ Văn Tuấn - chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang - khẳng định công ty không thể giải quyết trả thưởng cho ông Dương Thanh Tùng - người có tờ vé số trúng giải 100 triệu đồng nhưng bị rách.

Theo ông Tuấn, thông tư 65 quy định điều kiện của vé lĩnh thưởng là phải còn nguyên hình không rách rời, đồng thời mặt sau tấm vé số cũng đã ghi rõ điều tương tự.

Ông Tuấn giải thích thông tư 65 tuy có nói trong trường hợp đặc biệt có thể tổ chức thẩm tra, xác minh và xem xét, trả thưởng cho khách hàng. Thế nhưng do chưa quy định cụ thể trường hợp đặc biệt gồm những trường hợp nào và nêu là có thể xem xét chứ không khẳng định là bắt buộc công ty xổ số kiến thiết phải thực hiện nên công ty không thể tùy tiện áp dụng.

Theo ông Tuấn, trong những trường hợp vé số trúng thưởng bị rách do thiên tai hay hỏa hoạn thì có thể xem xét, còn trường hợp ông Tùng không phải là trường hợp đặc biệt. “Nếu giải quyết cho ông Tùng thì phải giải quyết thế nào với những khách hàng không được nhận thưởng vì vé rách rời trước đây” - ông Tuấn nói.

Hội đồng xổ số tỉnh Kiên Giang sẽ xem xétSẽ lại “trúng số” nữa!Công ty xổ số không nhận đơn yêu cầu trả thưởngTiền không mua đượcPhải xét trả thưởng cho ông TùngTrúng số 100 triệu nhưng không được nhận

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên