Dần dà kinh tế phát triển, mức trúng 50 triệu đồng cho giải đặc biệt đã mất dần sức hấp dẫn, sức mua gần như tiến đến bão hòa. Do vậy, tất cả các công ty xổ số phía Nam đều phát hành số cặp, người muốn trúng lượng tiền lớn hơn 50 triệu đồng phải mua nhiều tờ và tốn tiền nhiều hơn. Trước thực tế này, Bộ Tài chính đã giao cho An Giang thực hiện đề án xổ số 6 con để thông qua Hội đồng xổ số khu vực phía Nam trước khi thực hiện thí điểm.
So với cách xổ số 5 con như hiện nay, loại mới khác ở việc tất cả 4 giải - đặc biệt, nhất, nhì, ba - phải trúng đủ 6 số và trị giá tiền trúng thưởng tăng gấp 10 lần. Cụ thể: giải đặc biệt trúng 500 triệu, giải nhất trúng 50 triệu, giải nhì trúng 30 triệu và giải ba trúng 20 triệu đồng.
Ở tất cả các giải khác vẫn giữ nguyên hình thức trúng từ 2 con số đến 5 con số và trị giá tiền trúng thưởng vẫn như hiện nay. Nói chung là số lượng vé phát hành vẫn giữ nguyên và tổng trị giá tiền thưởng cho các giải cũng không thay đổi, nhưng số người trúng các giải cao sẽ giảm, trong khi số tiền trúng của mỗi người sẽ tăng.
Đề án chuẩn bị thông qua UBND tỉnh An Giang và nhiều khả năng vào tháng 1-2004 sẽ thông qua Hội đồng xổ số khu vực phía Nam, sau đó trình Bộ Tài chính xem xét cho phát hành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận