28/06/2013 08:41 GMT+7

Ve sầu lạ tấn công hơn 50ha cà phê

M.VINH
M.VINH

TT - Chiều 27-6, ông Lại Thế Hưng - chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng - cho biết Viện Bảo vệ thực vật vừa thông báo kết quả định danh loại ve sầu lạ mới xuất hiện, gây hại cho hơn 50ha cà phê tại huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng).

Đây là loại ve sầu hoàn toàn mới tại VN, có tên khoa học Cryptotympana mandarina Distant, thường gọi là ve sầu bốn chấm (có bốn chấm trắng trên lưng). Ngoài hại cà phê, loài ve sầu này còn tấn công, gây hại cây bơ.

Nếu các loài ve sầu khác tấn công và đẻ trứng vào rễ thì ve sầu loại này tấn công và đẻ trứng vào cành cấp hai, gây ảnh hưởng đến khả năng đơm bông, quả của cà phê và gây héo cành. Theo ông Hưng, hiện chưa có phương pháp đặc trị loại ve sầu mới này, người dân chủ yếu cắt bỏ cành bị hại để tránh lây lan.

Tính đến đầu năm 2013, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có sáu loài ve sầu, đây là loài thứ bảy được phát hiện.

M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên