03/11/2018 22:31 GMT+7

Về nguồn thăm các “địa chỉ đỏ” ở Bắc Trung Bộ

S.Đ
S.Đ

TTO - Đoàn cán bộ tuyên giáo, báo chí TP.HCM đã có chuyến về nguồn "Làng sen quê Bác - Sông Mã anh hùng" để giáo dục tình cảm cách mạng, truyền thống lịch sử cho đội ngũ làm báo.

Sau bốn ngày thăm viếng các "địa chỉ đỏ" ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, chiều 3-11 đoàn công tác của Ban tuyên giáo Thành ủy, Hội Nhà báo TP.HCM cùng đại diện ban biên tập, các phóng viên đoạt giải báo chí TP.HCM năm 2018, cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hóa, báo chí với hơn 70 thành viên đã kết thúc chuyến hành trình về nguồn " Làng sen quê Bác- Sông Mã anh hùng". 

Về nguồn thăm các “địa chỉ đỏ” ở Bắc Trung Bộ - Ảnh 1.

Ông Dương Thế Trung - phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy - làm trưởng đoàn dẫn đoàn dâng hương tại khu di tích lịch sử Truông Bồn - Ảnh: S.Đ.

Trong nhiều ngày về các tỉnh Bắc Trung Bộ, đoàn công tác đã đến thăm, làm lễ dâng hương và hoa tại nghĩa trang Ngã Ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), nơi ghi nhớ công lao của 10 cô gái trẻ thuộc tiểu đội 4, đại đội 552 đã hi sinh khi đang làm nhiệm vụ canh giữ giao điểm phá bom, sửa đường thông xe trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Đoàn cũng đã đến khu di tích mộ cố Tổng bí thư Trần Phú trên núi Quần Hội, thuộc thôn Châu Linh, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh), dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Tổng bí thư đầu tiên của Đảng và dâng hương tại đền thờ cố Tổng bí thư Lê Duẩn.

Về nguồn thăm các “địa chỉ đỏ” ở Bắc Trung Bộ - Ảnh 2.

Đoàn công tác dâng hương tại phần mộ của 10 nữ thanh niên xung phong hi sinh ở Ngã Ba Đồng Lộc - Ảnh: S.Đ.

Tại Nghệ An, đoàn công tác đã đến Khu di tích Truông Bồn (huyện Đô Lương) dâng hương, dâng hoa để tri ân 1.240 cán bộ, chiến sĩ và 13 nam nữ TNXP tiểu đội Thép anh hùng đã hi sinh tại trọng điểm ác liệt Truông Bồn, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn (31-10-1968 - 31-10-2018). 

Tại đây, đoàn đã đến Khu di tích lịch sử Kim Liên tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn - một địa danh gắn liền với nơi sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Về nguồn thăm các “địa chỉ đỏ” ở Bắc Trung Bộ - Ảnh 3.

Các thành viên đang nghe kể về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên - Ảnh: S.Đ.

Trong chuyến về nguồn lần này, đoàn công tác cũng đã đến thăm Khu di tích lịch sử Lam Kinh, đền thờ Lê Lợi tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, đoàn đến bia tưởng niệm 64 giáo viên, học sinh Trường Y sĩ, Trường sư phạm 7+3 Thanh Hóa đã hi sinh vào ngày 14-6-1972 khi đang tham gia đắp đê bờ hữu sông Mã gần cầu Hàm Rồng…

Về nguồn thăm các “địa chỉ đỏ” ở Bắc Trung Bộ - Ảnh 4.

Ngày 3-11, đoàn công tác dâng hương tại bia tưởng niệm 64 giáo viên, học sinh Trường Y sĩ hi sinh trên công trường đắp đê sông Mã - Ảnh: S.Đ.

Nói về ý nghĩa của chuyến đi lần này, ông Dương Vũ Thông - phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP.HCM, phó đoàn công tác - cho biết chuyến về nguồn này có ý nghĩa sâu sắc nhằm góp phần tăng cường giáo dục tình cảm cách mạng, truyền thống lịch sử và đặc trưng văn hóa của đất nước cho đội ngũ những người làm báo. Qua chuyến đi, đội ngũ làm báo có cơ hội đi và cảm nhận về đất nước, con người Việt Nam một cách chân thật nhất.

S.Đ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên