22/03/2024 19:19 GMT+7

Vẽ lại bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông cực hot

Cư dân mạng khởi xướng trào lưu vẽ lại bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông trong bài Chuyện bốn mùa được in trong sách giáo khoa lớp 2 theo các phiên bản cực mới.

Bốn nàng tiên trong sách giáo khoa khiến dân mạng xôn xao - Ảnh chụp màn hình

Bốn nàng tiên trong sách giáo khoa khiến dân mạng xôn xao - Ảnh chụp màn hình

Mới đây, cư dân mạng liên tục chia sẻ hình ảnh bức tranh bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông được cho là xuất hiện trong bản sách giáo khoa mới.

Theo nhiều bạn trẻ, bài đọc Chuyện bốn mùa ngày xưa được mọi người yêu thích. Bên cạnh thông điệp hay từ trong trang sách, bạn nào cũng mê mẩn những nàng tiên xinh xắn và bà cụ trong truyện. Thế nhưng, hình ảnh mới cho thấy rằng dù câu chuyện vẫn thế nhưng bức tranh được thay đổi thành một nét vẽ giản dị hơn.

Vì thế, nhiều bạn múa cọ tái hiện bức tranh năm xưa theo phiên bản mới mẻ khác.

Bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông xinh xắn của tác giả Đinh Thúy Hiền - Ảnh: ĐINH THÚY HIỀN

Bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông xinh xắn của tác giả Đinh Thúy Hiền - Ảnh: ĐINH THÚY HIỀN

Đào Nguyên Hạnh (27 tuổi, đại diện SuZu Studio) cho biết nhóm bạn vốn là dân vẽ nên ai cũng yêu thích tranh vẽ trong sách giáo khoa tiếng Việt đời đầu. Nhìn thấy những hình ảnh có phần hơi sơ sài trong sách cải cách, các bạn cảm thấy tiếc cho phiên bản ngày xưa không còn được sử dụng.

Vì thế, cả nhóm quyết định kế thừa tinh thần của thiết kế bốn nàng tiên ngày trước, cố gắng "cách tân" tốt nhất trong khả năng và hoàn thành trong một ngày. Họa sĩ chính thực hiện bộ tranh là Nguyễn Hoàng Bảo Quỳnh.

Bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông phiên bản xinh xắn này nhận được hơn 23.000 lượt thích từ dân mạng - Ảnh: SUZU STUDIO

Bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông phiên bản xinh xắn này nhận được hơn 23.000 lượt thích từ dân mạng - Ảnh: SUZU STUDIO

Điểm đặc biệt của bản vẽ lại chính là trau chuốt hơn về mặt chi tiết, sửa lại nền và lớp trang điểm của các nhân vật cho hợp hiện đại.

"Tụi mình cố gắng giữ những nét cốt lõi trong bản gốc, vì bản gốc mãi là ‘idol’. Tụi mình mong muốn các sản phẩm giáo dục, đồ họa của nước mình được chú trọng. Khi các em nhỏ được tiếp xúc với hình ảnh nghệ thuật chất lượng tốt từ lúc nhỏ, lớn lên tư duy nghệ thuật của thế hệ mới sẽ phát triển tốt hơn. Chúng ta không nên coi nhẹ ‘mắt thẩm mỹ’ của trẻ con chút nào", Hạnh nói.

Muốn khơi gợi kỷ niệm tuổi thơ

Mỗi nàng tiên trong bốn nàng Xuân, Hạ, Thu, Đông đều có một tính cách rõ rệt trong tranh - Ảnh: PHYLLOCACTUS

Mỗi nàng tiên trong bốn nàng Xuân, Hạ, Thu, Đông đều có một tính cách rõ rệt trong tranh - Ảnh: PHYLLOCACTUS

Trong khi đó, Phyllocactus, tác giả của Đồng vọng dân gian, một bộ truyện tranh dài tập lấy chủ đề cổ tích, thần thoại Việt Nam, mê mẩn câu chuyện về bốn nàng tiên từ hồi bé.

Bạn thực hiện bộ tranh vì hình minh họa ấy để lại ấn tượng mạnh mẽ. Khi đã lớn và cũng biết một chút vẽ vời, bạn cũng muốn thử họa lại các nàng với phong cách bản thân hiện tại.

Phyllocactus vẽ bức tranh trên trong một buổi, khi nghỉ ngơi giữa lúc làm việc. Khâu khó nhất là điều chỉnh để hình ảnh, đường nét nhân vật hài hòa giữa phong cách bản thân và không khí dịu dàng truyền thống của hình gốc.

Bạn chỉ chú trọng đến tính cách của các nàng tiên: nàng Xuân ngọt ngào, nàng Hạ lém lỉnh, nàng Thu ân cần, nàng Đông bẽn lẽn.

"Qua bức tranh này mình muốn khơi gợi lại một chút kỷ niệm tuổi thơ với những bạn từng gặp bốn nàng tiên qua sách giáo khoa như mình. Biết đâu khi gặp lại các nhân vật này với nét vẽ hiện đại, đó sẽ là một trải nghiệm thú vị với bạn", bạn nói.

Còn Phạm Văn Minh Thuận (21 tuổi, sống tại TP.HCM) thì liên tưởng bốn nàng tiên mặc đồ dân tộc (áo ngũ thân, áo tấc, yếm, nhật bình...) kết hợp thêm sự phá cách để các nàng trông lạ mắt. Anh hy vọng mọi người sẽ thấy sự mới lạ từ những hình ảnh quen thuộc và mong rằng Việt phục sẽ phổ biến hơn.

Vẽ lại bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông cực hot- Ảnh 6.

Bốn nàng tiên mặc trang phục dân tộc - Ảnh: PHẠM VĂN MINH THUẬN

Điều khó nhất trong bộ tranh chính là tìm họa tiết trang trí cho trang phục. Theo anh, sống tại TP.HCM nên anh thấy bốn mùa trong năm không được phân chia rõ ràng. Vì vậy, anh tìm nét đặc trưng của từng mùa để vẽ hơi khó khăn một chút.

"Mình rất yêu thích câu chuyện này từ hồi còn là học sinh cấp 1. Bài học tuy đơn giản nhưng rất ý nghĩa. Đây cũng là một tiền đề giúp mình yêu thích hội họa hơn", anh nói.

Bức tranh nào cũng được dân mạng bấm like kịch liệt và bàn luận rôm rả. Bạn thấy bức tranh nào đẹp? Hãy bình luận bên dưới nhé!

Từ tranh Từ tranh 'vẽ bậy' trong lớp, chàng trai bén duyên với nghề vẽ digital

TTO - Những bức tranh vẽ trong lớp để chống buồn ngủ của một sinh viên Trường ĐH Cần Thơ vẽ khi còn học THPT và năm nhất khiến cư dân mạng tặng hơn 17.000 lượt like vì quá sống động.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên