09/09/2018 10:10 GMT+7

'Về hưu', tỉ phú Jack Ma làm giáo dục

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Ở tuổi 54, tỉ phú giàu nhất Trung Quốc, ông Jack Ma, tuyên bố sẽ từ chức để theo đuổi đam mê suốt đời ông là giáo dục.

Về hưu, tỉ phú Jack Ma làm giáo dục - Ảnh 1.

Tỉ phú Jack Ma - Ảnh: SHUTTERSTOCK

Đồng sáng lập kiêm chủ tịch điều hành tập đoàn Internet trị giá 420 tỉ USD Alibaba của Trung Quốc, tỉ phú Jack Ma thông báo vào ngày mai (10-9) ông sẽ công bố từ chức để dành thời gian theo đuổi hoạt động giáo dục.

Chuyện hiếm ở Trung Quốc

Từng là giáo viên dạy tiếng Anh, ông Jack Ma thành lập Công ty Alibaba năm 1999 và gầy dựng nó tới nay trở thành một trong những tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới, thay đổi hoàn toàn truyền thống mua sắm và thanh toán của người Trung Quốc. 

Thành công này đã mang lại khối tài sản ròng hơn 40 tỉ USD, đưa ông trở thành người giàu nhất Trung Quốc.

Dù rời cương vị lãnh đạo song ông vẫn là thành viên ban giám đốc, giữ 6,4% cổ phần và sẽ tiếp tục cố vấn cho công tác điều hành.

Với các doanh nhân lớn như ông Jack Ma, việc rời thương trường ở độ tuổi 50 như vậy hiếm khi xảy ra, bởi thực tế đó là độ tuổi "chín" về kinh nghiệm, thành công. 

Ông Jack Ma sẽ là một trong những nhà sáng lập đầu tiên của thế hệ doanh nhân Trung Quốc Internet đặc biệt thành đạt thuộc các công ty như Alibaba, Tencent, Baidu và JD.com tuyên bố "nghỉ hưu".

Cùng với việc chính thức công bố quyết định từ chức, ông Jack Ma sẽ hoàn tất quá trình chuyển giao quyền lực cho các lãnh đạo khác. 

Năm 2013, ông đã rời cương vị giám đốc điều hành Alibaba, và vị giám đốc điều hành hiện nay của công ty, ông Danie Zhang, là ứng cử viên hàng đầu sẽ kế nhiệm ông Jack Ma.

"Tôi yêu giáo dục"

Trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ, Jack Ma chia sẻ chuyện "về hưu" của ông không có nghĩa là chấm dứt, mà thực sự là "mở ra một thời đại mới" với ông. Ông nói sẽ dành nhiều thời gian và tài sản của mình hơn cho giáo dục. 

"Tôi yêu giáo dục" - ông chia sẻ. Ngày 10-9, khi ông chính thức tuyên bố từ chức, là ngày nhà giáo của Trung Quốc, và ngẫu nhiên cũng trùng với ngày sinh nhật của ông Jack Ma.

Khi Alibaba thịnh đạt, ông Jack Ma từng nhiều lần chia sẻ không muốn dành cả đời tại công ty và muốn một ngày quay lại nghề giáo. Năm 2014 ông thành lập Quỹ Jack Ma với sứ mệnh nâng cao chất lượng giáo dục nông thôn Trung Quốc. 

Tài khoản của ông Jack Ma trên mạng xã hội Weibo được dùng như một kênh phát ngôn cho những nhà giáo trường làng. Tại Alibaba, nhiều người gọi ông là "Thầy Ma".

Trả lời phỏng vấn Bloomberg TV ngày 7-9, Jack Ma nói ông đã suy nghĩ nhiều về việc dành thời gian cho công tác thiện nguyện và dẫn tấm gương của người đồng sáng lập Tập đoàn Microsoft, tỉ phú Bill Gates. 

Ông bảo tuy chẳng bao giờ có thể giàu bằng ông Gates, nhưng một việc ông có thể làm tốt hơn là nghỉ hưu sớm hơn. 

Tỉ phú Bill Gates nghỉ hưu năm 2014 khi ông 58 tuổi. "Tôi nghĩ một ngày nào đó, và sẽ sớm thôi, tôi sẽ quay lại dạy học. Đây là điều tôi nghĩ mình có thể làm tốt hơn nhiều so với việc là CEO của Alibaba" - Jack Ma nói.

Quyết định của tỉ phú Jack Ma không bất ngờ với những người luôn dõi theo ông. Ông thường nói về tầm quan trọng của giáo dục với bản thân và cả những nhược điểm của mình khi còn là sinh viên. Ông từng thi trượt đại học hai lần. 

"Tôi không được coi là sinh viên giỏi, nhưng tôi đã tiến bộ, chúng ta vẫn luôn tiếp tục học hỏi. Vậy nên tôi muốn dành gần như mọi thời gian của mình cho việc này" - ông nói.

Ông Jack Ma cùng 17 người khác thành lập Công ty Alibaba tại thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc năm 1999. Alibaba khởi sắc từ năm 2003 khi mở trang thương mại điện tử Taobao, cho phép doanh nghiệp bán hàng trực tiếp tới khách.

Sau đó công ty triển khai Alipay, dịch vụ thanh toán trực tuyến giúp các giao dịch qua mạng thuận lợi hơn.

Ngày nay "đế chế" Alibaba gồm nhiều lĩnh vực: thương mại điện tử, ngân hàng trực tuyến, điện toán đám mây, truyền thông và giải trí số...

Những lời khuyên của tỉ phú Jack Ma cho giới trẻ Việt Những lời khuyên của tỉ phú Jack Ma cho giới trẻ Việt

TTO - Chủ tịch tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, doanh nhân giàu nhất châu Á theo xếp hạng của tạp chí Forbes cho rằng giới trẻ phải phấn đấu vì tương lai của mình sau 10 năm nữa.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên