12/10/2021 12:51 GMT+7

Vé bán chạy, ngành đường sắt chạy thêm tàu SE5/6

ĐỨC PHÚ - CHÂU TUẤN
ĐỨC PHÚ - CHÂU TUẤN

TTO - Tính đến 12h trưa 12-10, sau 4 giờ mở bán, vé tàu khách SE7 và SE8 đã bán được khoảng 80% số vé nên chiều cùng ngày, ngành đường sắt tổ chức mở bán tiếp đôi tàu SE5/6.

Vé bán chạy, ngành đường sắt chạy thêm tàu SE5/6 - Ảnh 1.

Sau 4 giờ mở bán lại, vé tàu khách SE7 và SE8 đã bán được khoảng 80%

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết tính đến 12h trưa 12-10, sau 4 giờ mở bán, vé tàu khách SE7 và SE8 đã bán được khoảng 80% (tương đương 487 vé) số vé. Nhiều hành khách đã đăng ký mua vé tàu trong các ngày từ 14 đến 20-10.

Trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng, tàu LP5/6 số lượng vé bán ra còn hạn chế do tâm lý hành khách thường mua trước giờ tàu chạy và trên tuyến này thường đông vào các ngày cuối tuần. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, từ ngày 13-10 ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm đôi tàu khách SE5/6 trên tuyến Bắc - Nam.

Cụ thể, tàu SE5 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 15h20 ngày 13-10, đến ga Sài Gòn lúc 5h50 ngày 15-10; tàu SE6 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 15h20 ngày 15-10, đến ga Hà Nội lúc 5h21 ngày 17-10.

Ngay chiều 12-10, ngành đường sắt đã tổ chức mở bán vé đôi tàu SE5/6.

Vé bán chạy, ngành đường sắt chạy thêm tàu SE5/6 - Ảnh 2.

Người dân chưa đủ điều kiện mua vé phải quay về

Không ít người đến ga chưa đủ điều kiện mua vé đành về

Sáng cùng ngày, ngành đường sắt chính thức mở bán lại vé tàu cho các đoàn tàu SE8 (Sài Gòn - Hà Nội) và SE7 (Hà Nội - Sài Gòn). Tuy nhiên, một số người dân vẫn chưa đủ các điều kiện để mua vé nên đành chờ.

Hơn 45 phút có mặt tại ga Sài Gòn (số 1 Nguyễn Thông, quận 3, TP.HCM), phóng viên ghi nhận khá vắng vẻ. Tại khu vực bán vé và hàng ghế chờ chỉ lác đác vài người dân.

Một số người dân cho biết nghe tin tàu hoạt động trở lại mừng quá vội chạy đến ga mua vé về quê. Tuy nhiên, điều kiện để mua được vé quy định khá chặt chẽ (đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin trên 14 ngày, có xét nghiệm âm tính với COVID-19...) nên nhiều người chưa đủ điều kiện mua, đành quay về chờ.

Gia đình anh Nguyễn Văn Khu (quê Hà Nội) cho biết đến ga thì được nhân viên thông tin phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin (14 ngày trở lên) mới đủ điều kiện mua vé, nhưng gia đình anh mới tiêm được 5 ngày nên đành quay về.

"Tôi xem tivi, báo đài thì được biết tàu xe sẽ chạy thí điểm từ ngày 13 đến ngày 20-10. Nếu chờ đủ 14 ngày sau khi tiêm vắc xin thì lại sợ không kịp chuyến tàu về quê", anh Khu nói.

Vé bán chạy, ngành đường sắt chạy thêm tàu SE5/6 - Ảnh 3.

Không khí khá vắng vẻ tại nhà ga Sài Gòn (quận 3, TP.HCM)

9h cùng ngày, trên hệ thống bán vé điện tử, nhiều người dân đã đặt mua vé tàu SE8 ngày chạy ngày 13-10. 

Vé giường nằm chặng Sài Gòn - Hà Nội trung bình 888.000 đồng đến 1,56 triệu đồng/vé, tùy vào tầng 1 hay tầng 2, 3. Còn với tàu SE7 (Hà Nội - Sài Gòn) xuất phát ngày 15-10, mức giá cũng từ 1-1,3 triệu đồng/vé cho loại giường nằm.

Trên hệ thống bán vé tàu điện tử dsvn.vn, ngành đường sắt công bố cụ thể từng toa, trong đó toa số 2 dành cho khách đi từ khu vực nguy cơ cao và rất cao sang vùng khác; toa 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dành cho khách đi từ khu vực nguy cơ và bình thường mới sang vùng khác. 

Hệ thống cũng khuyến cáo hành khách chọn toa tàu tương ứng với khu vực trong hành trình của mình.

Theo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, ngoài đôi tàu trên, căn cứ nhu cầu đi lại, công ty sẽ chạy thêm các đoàn tàu khác để phục vụ người dân. 

Hiện công ty cũng đang phối hợp các địa phương Quảng Trị, Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế... đưa người dân đang sinh sống và làm việc từ các tỉnh thành phía Nam về quê.

Ngày 11-10, Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt, thí điểm từ ngày 13 đến hết ngày 20-10-2021.

Hành khách đi tàu từ địa phương, khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao đến địa phương có nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn phải tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19, liều cuối cùng được tiêm ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương.

Hành khách phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên tàu; tuân thủ "thông điệp 5K"; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế (không tham gia chuyến đi khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng…).

Trường hợp khách đi tàu chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin khi đi cùng người thân trên chuyến tàu phải có xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ và không có các triệu chứng ho, sốt, khó thở…

Đường sắt chạy lại tàu khách tuyến Hà Nội - TP.HCM từ 13-10 Đường sắt chạy lại tàu khách tuyến Hà Nội - TP.HCM từ 13-10

TTO - Bộ Giao thông vận tải thí điểm tổ chức chạy lại tàu khách trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM và Hà Nội - Hải Phòng từ ngày 13-10.

ĐỨC PHÚ - CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên