Tag: VĐV trẻ

Dè chừng Nhật Bản, bóng bàn Trung Quốc 'đại trùng tu'

TTO - Cách đây vài ngày, Liên đoàn Bóng bàn Trung Quốc đã tiến hành đợt tập huấn dài hạn đầu tiên dành cho 'đội tuyển trẻ đào tạo tập trung' - một tập thể vừa được khai sinh.

Không được tham dự nếu không đào tạo VĐV trẻ

TT - Đó là khẳng định của ông Trần Đức Phấn - phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - với Tuổi Trẻ liên quan đến việc đăng ký VĐV thi đấu tại các đại hội TDTT toàn quốc trong tương lai.

Đầu tư đặc biệt cho 50 VĐV trọng điểm

TT - Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Vương Bích Thắng - tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - cho biết sẽ có 50-60 VĐV được Tổng cục TDTT chọn lựa đưa vào danh sách đầu tư đặc biệt để giành thành tích cao tại đấu trường châu Á và đạt chuẩn đến Olympic.

Đầu tư đặc biệt cho 20 VĐV tài năng

TT - Sẽ có 20 VĐV của bảy môn thể thao trọng điểm được đầu tư đặc biệt từ nay đến năm 2020 để thực hiện mục tiêu giành huy chương Olympic 2016, Asiad 2019.

Thể thao TP.HCM thuê 13 chuyên gia nước ngoài

TT - TP.HCM đã mời 13 chuyên gia nước ngoài huấn luyện cho các đội bơi, bóng chuyền, bóng bàn, bắn súng, bóng rổ (Philippines), aerobic, thể dục dụng cụ (Bulgaria), đấu kiếm (Nga), điền kinh (Ukraine, Uzbekistan)...

Thể thao TP.HCM thuê 13 chuyên gia nước ngoài

TT - TP.HCM đã mời 13 chuyên gia nước ngoài huấn luyện cho các đội bơi, bóng chuyền, bóng bàn, bắn súng, bóng rổ (Philippines), aerobic, thể dục dụng cụ (Bulgaria), đấu kiếm (Nga), điền kinh (Ukraine, Uzbekistan)...

"Tôi rút lui để tạo cơ hội cho VĐV trẻ"

TT - Năm 2012, bóng bàn Việt Nam có hai cơ hội giành vé tham dự Olympic London 2012 ở Giải vô địch Đông Nam Á (tại Bangkok đầu tháng 2), Giải vô địch châu Á (tại Hong Kong vào tháng 4).

"Tôi rút lui để tạo cơ hội cho VĐV trẻ"

TT - Năm 2012, bóng bàn Việt Nam có hai cơ hội giành vé tham dự Olympic London 2012 ở Giải vô địch Đông Nam Á (tại Bangkok đầu tháng 2), Giải vô địch châu Á (tại Hong Kong vào tháng 4).