Tag: Vay ngoại tệ

Đồng euro lao dốc sẽ tác động thế nào đến doanh nghiệp?

TTO - Đồng euro đã giảm xuống mức 1 euro đổi 1,0002 đôla Mỹ (USD) ngày 12-7, giảm sâu nhất trong 20 năm qua, khiến một số doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu ở thị trường tính bằng đồng tiền này bị tác động.

Xin vay bằng ngoại tệ để làm sân bay Long Thành

TTO - Do lãi suất vay bằng USD thấp nên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) muốn cơ quan chức năng ủng hộ phương án vay trong nước bằng ngoại tệ USD và trả bằng USD, để đảm bảo tối đa hiệu quả của dự án sân bay Long Thành.

Từ 1/10, dừng cho vay ngoại tệ trung và dài hạn để nhập khẩu hàng hóa

Từ ngày 1/10, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ dừng cho vay ngoại tệ trung và dài hạn đối với một số nhóm nhu cầu.

Siết thuế chống chuyển giá đã tham khảo kinh nghiệm quốc tế

TTO - Không chỉ doanh nghiệp tư nhân mà cả các doanh nghiệp nhà nước lớn cũng lo lắng. Bộ Tài chính thừa nhận nhiều doanh nghiệp bị siết nhưng thực tế lại ít có động cơ chuyển giá.

Dự trữ ngoại hối 52 tỉ USD: Cơ hội đầu tư nhiều hơn

TTO - Sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố dự trữ ngoại hối đạt mức 52 tỉ USD, ông Trương Văn Phước - quyền chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia - nhận định con số này hết sức ấn tượng, tạo niềm tin trong và ngoài nước, mở ra nhiều cơ hội khác.

Doanh nghiệp vay ngoại tệ: Không lo, nếu linh hoạt đúng liều lượng

TTO - Đó là nhận định của ông Trương Văn Phước - phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia - về hai điều chỉnh quan trọng của Ngân hàng (NH) Nhà nước nhằm tiếp sức cho doanh nghiệp (DN).

​“Ngừng cho vay ngoại tệ sẽ tác động tích cực đến tín dụng VND”

TTO - Theo quy định Thông tư 24, kể từ 31-3, các ngân hàng không còn được cho vay ngoại tệ để đáp ứng các nhu cầu vốn ở trong nước.

Siết cho vay ngoại tệ, ngân hàng và doanh nghiệp làm sao?

TTO - Sau ngày 31-3, các ngân hàng thương mại sẽ chấm dứt cho các doanh nghiệp vay ngoại tệ rồi chuyển thành VND để mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.

Gia hạn cho vay ngoại tệ ngắn hạn

TTO - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 24 quy định về cho vay ngoại tệ, trong đó gia hạn cho vay ngoại tệ ngắn hạn đến hết quý 1-2016.

Doanh nghiệp ngại vay ngoại tệ

TT - Từ đầu năm đến nay tỉ giá tăng khoảng 5%, lãi suất cho vay ngoại tệ dao động 4-5%/năm trong khi lãi suất cho vay VND khoảng 7%. Như vậy vay VND đang có lợi hơn.