20/11/2011 05:09 GMT+7

Váy ngắn đến đâu thì vừa?

Hòa Minh (TP.HCM)
Hòa Minh (TP.HCM)

TT - Tôi vừa được nhận vào làm tại văn phòng một công ty tư nhân. Hầu hết nữ nhân viên ở đây đều mặc váy ngắn. Tôi muốn mặc váy giống mọi người nhưng không tự tin lắm vì người tôi hơi thấp, mập, hai đầu gối lại không đẹp. Theo Nhịp sống trẻ, tôi nên mặc dạng váy như thế nào và dài đến đâu để vừa đẹp vừa lịch sự?

RLId2bc5.jpgPhóng to
Thời trang công sở dành cho nữ nhân viên văn phòng - Ảnh: MINH ĐỨC

- Với thắc mắc của bạn Hòa Minh, Nhịp sống trẻ đã mời nhà thiết kế Minh Hạnh trả lời. Theo bà Minh Hạnh, trang phục đẹp là trang phục phù hợp với người mặc. Tùy vào cá tính, ngoại hình, hoàn cảnh... mà mỗi người có thể lựa chọn trang phục phù hợp với mình.

Riêng về chiếc váy công sở, chiều dài lý tưởng nên dài ngang gối. Chiều dài này giúp người mặc có vẻ ngoài vừa lịch sự vừa trẻ trung, hơn nữa sẽ che đi khiếm khuyết ở đầu gối của bạn nữ (nếu có). Với ngoại hình như bạn miêu tả, bạn cần tránh mặc váy xòe, nhiều lớp vải, mà có thể chọn những chiếc váy suôn hoặc hơi ôm từ phần eo xuống đầu gối.

Hòa Minh (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên