Giáo hoàng Francis - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Tass, ngày 23-2, Tòa thánh Vatican cập nhật: "Tình trạng của Giáo hoàng Francis vẫn còn nguy kịch, nhưng từ tối qua ngài không còn gặp thêm cơn suy hô hấp nào nữa. Ngài đã được truyền hai đơn vị hồng cầu với hiệu quả tích cực và mức hemoglobin đã tăng lên.
Tình trạng giảm tiểu cầu vẫn ổn định, nhưng một số xét nghiệm máu cho thấy dấu hiệu sớm của suy thận nhẹ, hiện đang được kiểm soát. Liệu pháp oxy lưu lượng cao vẫn tiếp tục qua ống thông mũi".
Vatican lưu ý Giáo hoàng Francis "vẫn tỉnh táo và nhận thức tốt".
Giáo hoàng Francis đã được đưa vào một phòng khám ở Rome vào ngày 14-2 và lúc đầu đã trải qua các xét nghiệm về nhiễm trùng đường hô hấp. Sau đó ông được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi ở cả hai bên phổi sau khi chụp CT.
Nhận định trên Đài CNN, bác sĩ Jamin Brahmbhatt đến từ phòng khám "Orlando Health Medical Group Urology" nói rằng mọi người không nên lo lắng về bản cập nhật mới nhất của Vatican về tình trạng thận của Giáo hoàng.
Giáo hoàng Francis tên thật là Jorge Mario Bergoglio, sinh năm 1936 tại thủ đô Buenos Aires của Argentina.
Ông được bầu làm lãnh đạo Giáo hội Công giáo từ tháng 3-2013, là giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ và nam bán cầu. Do đó, Giáo hoàng Francis được cho là đã mang đến một góc nhìn mới cho Giáo hội Công giáo.
Trong suốt thời gian tại vị, Giáo hoàng Francis được đánh giá là người đấu tranh không mệt mỏi cho những người yếu thế và cho môi trường. Ông cổ vũ công bằng xã hội, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới giải quyết các vấn đề đói nghèo và bất bình đẳng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận