03/09/2021 04:00 GMT+7

VAR - 'chén đắng' của đội tuyển Việt Nam

Cựu tuyển thủ NGUYỄN VĂN DŨNG
Cựu tuyển thủ NGUYỄN VĂN DŨNG

TTO - Việt Nam đã thua ngược chủ nhà Saudi Arabia 1-3 trên sân khách ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á (AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar). Đó là trận cầu mà đội khách thăng hoa trong hiệp 1 trước khi "uống cạn chén đắng" ở hiệp 2.

VAR - chén đắng của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Việt Nam đã khởi đầu rất tốt với bàn mở tỉ số của Quang Hải nhưng sau đó đã "uống cạn chén đắng" ở hiệp 2 - Ảnh: Tivi

Cho dù lạc quan và yêu đội tuyển quốc gia đến mấy, tôi cũng không thể ngờ rằng chúng ta có bước khởi đầu hết sức thuận lợi trước chủ nhà Saudi Arabia.

* Thăng hoa…

Sự thuận lợi ấy bắt nguồn từ việc Quang Hải ghi bàn thắng 1-0 với cú sút quyết đoán, đẹp mắt. Bàn thắng hòa quyện bởi yếu tố kỹ thuật cá nhân điêu luyện, đặt chân trụ chính xác và dứt điểm hiểm hóc.

Có thể ai đó cho rằng đó là bàn thắng may mắn khi hậu vệ phá bóng không chuẩn xác, thủ môn Alowis bị khuất tầm nhìn. Tôi không nghĩ như vậy bởi thể thao nói chung cũng như bóng đá nói riêng luôn chứa đựng yếu tố may mắn. Và nếu như Quang Hải không xử lý quyết đoán thì làm gì có bàn mở tỉ số tuyệt vời như thế.

Và cũng chính bàn thua ấy thật sự khiến chủ nhà choáng váng, để rồi họ không còn là chính mình, ít nhất là mất đi sự tự tin, phải hứng chịu áp lực tâm lý quá lớn. Do vậy mà Mubarak dù có tới hai lần kết thúc thuận lợi trong vòng cấm địa nhưng vẫn không đánh bại được thủ môn Tấn Trường.

Rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn, Saudi Arabia chỉ còn cách tấn công hết sức chân phương là đua bóng dài xuống hai cánh rồi treo bóng bổng vào trung lộ. Hầu hết những pha bóng bổng ấy đều bị các hậu vệ Việt Nam hóa giải gọn gàng.

* Ngã quỵ bởi công nghệ VAR

Duy Mạnh ngả người phá bóng cứu thua đầu hiệp 2. Bóng chạm tay anh, nhưng trọng tài chính khước từ thổi phạt đền từ sự khiếu nại của cầu thủ chủ nhà. Trọng tài chính từ chối thổi phạt đền, nhưng trọng tài ở phòng VAR thì không.

Ngay cả khi xem đi xem lại nhiều lần, trọng tài chính cũng thảo luận khá lâu với các đồng nghiệp ở phòng VAR trước lúc đưa ra quyết định cho chủ nhà hưởng quả đá phạt 11m.

Việc thổi phạt đền đồng nghĩa với việc Duy Manh phải nhận thẻ vàng thứ hai trong trận với lỗi ngăn cản bàn thắng triển vọng khi làm cho cơ thể to ra bất thường - cánh tay của anh vung cao và chạm vào bóng khi đá giải vây.

Bị gỡ hòa 1-1, cộng với việc Duy Mạnh bị truất quyền thi đấu, nỗi buồn nhân đôi với đội khách. Họ buộc phải uống cạn chén đắng từ đây khi phải đá ở thế 10 chọi 11.

HLV Park Hang Seo đã tung hết chiêu, nhiều lần thay đổi nhân sự nhưng không cứu vãn cho những khoảng trống quá lớn phơi bày nơi hàng phòng thủ. Dù rất nỗ lực nhưng các cầu thủ Việt Nam cũng không ngăn cản được đối thủ ghi thêm 2 bàn.

Nhìn cảnh rượt đuổi trong thế lực bất tòng tâm ấy mới cảm nhận được giá trị của 45 phút đầu tiên chơi thăng hoa của Việt Nam. Dù được đánh giá trội hơn mọi mặt, nhưng Saudi Arabia - từng 5 lần lọt vào vòng chung kết World Cup và 3 lần vô địch châu Á - không thể hiện rõ nét về sự vượt trội, nhất là việc tổ chức tấn công do quá đơn điệu với miếng đánh chuyền dài dọc biên và lật bóng bổng.

Chưa biết điều gì sẽ đến nếu như công nghệ VAR vắng bóng ở trận này. Bóng đá luôn chứa đựng những tình huống bất ngờ. Và một trong những tình huống như thế sẽ mang đến niềm vui cho đội này, và trở thành chén đắng cho đội còn lại.


FPT Play và Truyền hình FPT là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/downloadYouTube:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

Website: fptplay.vn.

Đá thiếu người, Việt Nam thua Saudi Arabia ở trận ra quân vòng loại thứ 3 World Cup 2022 Đá thiếu người, Việt Nam thua Saudi Arabia ở trận ra quân vòng loại thứ 3 World Cup 2022

TTO - Rạng sáng 3-9, tuyển Việt Nam đã để thua Saudi Arabia 1-3 ở trận ra quân bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á ((AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar).

Cựu tuyển thủ NGUYỄN VĂN DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên