03/01/2020 16:52 GMT+7

Vào viện thăm mẹ sau khi uống rượu tại đám hỏi, tài xế bị phạt 35 triệu đồng

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Lái ôtô vào viện thăm mẹ sau khi uống rượu tại đám hỏi người cháu, một tài xế bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn và xử phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Vào viện thăm mẹ sau khi uống rượu tại đám hỏi, tài xế bị phạt 35 triệu đồng - Ảnh 1.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn với anh Nguyễn Đức H. - Ảnh: CHÍ TUỆ

Trưa 3-1, trên đường Tố Hữu, quận Hà Đông, Hà Nội, Đội CSGT số 7 - Phòng CSGT Hà Nội dừng xe ôtô do anh Nguyễn Đức H. (ở quận Hà Đông) cầm lái để kiểm tra nồng độ cồn.

Kết quả, tài xế H. vi phạm nồng độ cồn 0,556 miligam/lít khí thở. CSGT đã lập biên bản vi phạm. Với lỗi này, anh H. bị phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng, tạm giữ xe.

Phân trần với phóng viên, anh H. nói: "Hôm nay đám hỏi đứa cháu, tôi có uống một chút rượu, nhưng có người gọi điện nói mẹ tôi nằm viện nên tôi vội vàng lái xe ra viện luôn. Nếu có thời gian, tôi sẽ không bao giờ như vậy.

Biết nghị định mới tăng mức xử phạt nhưng tôi nghĩ ngày vui của cháu, uống một hai ly thôi. Ngày vui của gia đình thành truyền thống rồi, muốn thay đổi phải có thời gian, chứ không phải đùng một ngày mà làm được".

Vào viện thăm mẹ sau khi uống rượu tại đám hỏi, tài xế bị phạt 35 triệu đồng - Ảnh 2.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn 0,556 miligam/lít khí thở - Ảnh: CHÍ TUỆ

Tuy nhiên, khi hỏi về việc nồng độ cồn cao, anh H. lại thừa nhận do ngày vui nên uống nhiều.

"Đã vui thì không kiểm soát. Tôi sai thì tôi phải chấp hành nhận xử phạt theo quy định" - anh H. nói.

Nhận quyết định xử phạt, anh H. cho rằng mức xử phạt cao nhất lên tới 35 triệu đồng sẽ mang tính chất răn đe và có hiệu quả cho người tham gia giao thông.

Vào viện thăm mẹ sau khi uống rượu tại đám hỏi, tài xế bị phạt 35 triệu đồng - Ảnh 3.

Anh Vũ Quốc D. ký biên bản vi phạm nồng độ cồn - Ảnh: CHÍ TUỆ

Còn một người vi phạm khác là anh Vũ Quốc D. tỏ ra khá bất ngờ khi bị dừng xe máy để kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả, anh D. vi phạm nồng độ cồn mức 0,262 miligam/lít khí thở và bị CSGT lập biên bản vi phạm.

Với lỗi này anh D. bị xử phạt 4,5 triệu đồng, tước bằng lái 17 tháng và tạm giữ xe.

Nhận biên bản vi phạm, anh D. nói: "Trưa nay anh em tổ chức tất niên, tôi có uống 2 cốc bia với mọi người".

3 ngày áp dụng luật mới, 45 người 3 ngày áp dụng luật mới, 45 người 'uống rượu bia vẫn lái xe' ở TP.HCM bị phạt

TTO - 3 ngày sau khi áp dụng Nghị định 100/2019/NĐ-CP, CSGT TP.HCM đã kiểm soát, lập biên bản 559 trường hợp, tạm giữ 44 xe máy, 1 ôtô, trong đó có 45 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên