22/05/2023 21:56 GMT+7

Vắng Văn Quyết, CLB Hà Nội bị Đà Nẵng cầm chân

Tối 22-5, tại vòng 8 V-League 2023, CLB Hà Nội trên sân nhà chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước Đà Nẵng.

Vắng Văn Quyết, CLB Hà Nội bị Đà Nẵng cầm chân - Ảnh 1.

Cầu thủ CLB Hà Nội ăn mừng bàn mở tỉ số của Tuấn Hải - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Những khó khăn dành cho CLB Hà Nội đã được dự báo từ trước. Đội trưởng Văn Quyết không thể ra sân vì án treo giò 8 trận. Anh có hành vi đánh nguội trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành ở vòng trước.

Cùng với đó, Hùng Dũng cũng vắng mặt vì lý do sức khỏe. HLV Bandovic Bozidar đã phải sử dụng đội hình chắp vá với Thái Quý, Minh Tuấn, Văn Vĩ... Trên hàng công, niềm hy vọng được đặt vào Tuấn Hải.

Và thực tế thì trong 10 phút đầu, cầu thủ này đã làm tốt vai trò. Anh chơi năng nổ, gây áp lực lên hàng thủ Đà Nẵng. Cũng chính Tuấn Hải mang về bàn mở tỉ số ngay phút thứ 9. Từ quả tạt bên cánh phải của Minh Tuấn, anh tận dụng khoảng trống để đánh đầu hạ gục thủ thành Văn Biểu.

Vắng Văn Quyết, CLB Hà Nội bị Đà Nẵng cầm chân - Ảnh 2.

Cú đánh đầu thành bàn của Tuấn Hải - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Tuy nhiên ngay sau bàn thắng, CLB Hà Nội lại sớm chuyển sang lối đá chậm rãi. Họ cầm bóng chủ động, nhưng không còn tăng tốc nhiều. Do đó mà Tuấn Hải, William Henrique, Lucao... không có nhiều tình huống phối hợp ăn ý.

Về cuối hiệp, Đà Nẵng đã bất ngờ tăng tốc. Chỉ trong ít phút, lần lượt Văn Long và Phi Hoàng uy hiếp khung thành của Tấn Trường. Và đến phút 44, đội khách bất ngờ có bàn gỡ từ tình huống phạt góc. Đó là tình huống lộn xộn và lần lượt Marcao, Tấn Trường chạm bóng làm tung lưới nhà.

Sang hiệp 2, đến lượt Đà Nẵng khởi đầu tốt hơn. Trong đó, Phan Văn Long là người sở hữu ít nhất 2 cú sút nguy hiểm. Sau khoảng 10 phút, đội khách trở về với lối chơi phòng ngự chờ thời cơ.

Trong khi đó, HLV Bandovic buộc phải cải thiện hàng công của CLB Hà Nội. Ông tung vào sân Văn Tùng, Văn Trường, Văn Xuân...

Vắng Văn Quyết, CLB Hà Nội bị Đà Nẵng cầm chân - Ảnh 4.

Đà Nẵng chơi tốt hơn ở đầu hiệp 2 nhưng cũng không thể tận dụng để kiếm 3 điểm - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Khả năng phối hợp của đội chủ nhà được cải thiện đáng kể. Thế nhưng khâu dứt điểm của họ vẫn thiếu sự hiệu quả. Trong đó đáng chú ý nhất là cú đánh đầu trùng xà ngang của Tuấn Hải ở phút 83.

Văn Tùng hay Văn Trường cũng đều có những khoảng trống nhưng không tận dụng. Do đó, CLB Hà Nội đành chia điểm với Đà Nẵng sau trận hòa 1-1.

Kết quả này khiến CLB Hà Nội chỉ có 15 điểm, xếp thứ 2 và kém đội đầu bảng Thanh Hóa 3 điểm. Trong khi đó, Đà Nẵng đã thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng. Họ bằng điểm CLB TP.HCM (4 điểm) nhưng hơn hiệu số (-4 so với -9).

CLB Hà Nội kháng cáo án phạt của Văn QuyếtCLB Hà Nội kháng cáo án phạt của Văn Quyết

Chiều 22-4, CLB Hà Nội đã gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về án "treo giò" 8 trận đối với tiền đạo Văn Quyết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên