12/04/2023 14:58 GMT+7

CLB Hải Phòng 'xin' chủ nhà Hà Nội 1.000 vé vào sân, hứa không đốt pháo sáng

CLB Hải Phòng có văn bản xin được tài trợ 1.000 vé vào sân Hàng Đẫy trong trận đấu tại vòng 6 V-League 2023.

CLB Hải Phòng xin chủ nhà Hà Nội 1.000 vé vào sân, hứa không đốt pháo sáng - Ảnh 1.

CĐV Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy trong trận gặp CLB Công An Hà Nội tại vòng 5 - Ảnh: Đ.K.

Vào ngày 13-4, sân Hàng Đẫy sẽ diễn ra trận cầu tâm điểm giữa CLB Hà Nội gặp CLB Hải Phòng tại vòng 6 V-League 2023.  

Theo thông tin của Tuổi Trẻ Online, chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn đã ký văn bản gửi CLB Hà Nội về việc xin tài trợ 1.000 vé cho CĐV vào sân theo dõi và cổ vũ trận đấu.

Ngoài ra, CLB Hải Phòng cũng xin thêm 20 vé khán đài VIP, 40 vé khán đài A3, 40 vé khán đài A5 cho nhà tài trợ của đội. Ông Văn Trần Hoàn cam kết các CĐV Hải Phòng sẽ không đốt pháo sáng trong trận đấu.

CLB Hà Nội cho biết đã nhận được văn bản từ Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đề nghị tăng cường an ninh cho trận đấu này. 

Phía VPF đề nghị CLB Hà Nội chủ động làm việc với cơ quan an ninh để đề nghị tăng cường phương án và lực lượng để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu, cũng như bảo vệ cho giám sát, trọng tài và các CĐV đội khách Hải Phòng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Cảnh Thắng - tổng giám đốc Công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T - cho biết đã làm việc với cơ quan an ninh từ sớm khi xác định trận đấu này sẽ rất "nóng". Phía Công an Hà Nội sẽ có biện pháp hỗ trợ vòng ngoài lẫn vòng trong để trận đấu diễn ra tốt đẹp.

Ban tổ chức trận đấu cũng đã làm việc với VPF vào sáng 12-4 để trao đổi thông tin về công tác an ninh trận này.

Về việc tài trợ vé cho CĐV Hải Phòng, ông Thắng cho biết: "Mọi năm theo tinh thần hữu nghị, CLB Hà Nội vẫn thường có một số lượng vé vào sân cho CĐV đội khách. Về đề nghị tài trợ 1.000 vé cho CLB Hải Phòng, tôi có nghe nhưng vẫn chưa nhận được văn bản chính thức. Việc chấp nhận hay không sẽ được chúng tôi quyết định sau khi đã họp và bàn bạc với nhau".

Cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng những năm gần đây thường rất "nóng". Vấn đề pháo sáng vẫn luôn được xem là "truyền thống" với CLB Hải Phòng. Do đó, công tác an ninh luôn được tăng cường khi Hải Phòng đến làm khách trước CLB Hà Nội ở Hàng Đẫy.

Năm ngoái khi hai đội gặp nhau, các CĐV Hải Phòng đã đốt rất nhiều pháo sáng trước khi vào sân. Nhưng trong sân, họ đã tuân thủ tốt quy định và không có quả pháo nào được đốt.

Điều tương tự diễn ra khi Hải Phòng đến Hàng Đẫy làm khách trước CLB Công An Hà Nội ở vòng trước.

Hải Phòng thất thủ trên sân Lạch TrayHải Phòng thất thủ trên sân Lạch Tray

Tối 18-2, chủ nhà Hải Phòng thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-3 ngay trên sân Lạch Tray ở vòng 4 V-League 2023. Đây là trận thứ 2 không thắng trên sân nhà của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm, sau trận hòa "hút chết" 2-2 trước B.Bình Dương ở vòng 1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên