08/11/2021 20:39 GMT+7

Văn Toản đau vai, tuyển Việt Nam bổ sung thủ môn U23

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Đội tuyển Việt Nam tiếp tục có sự bổ sung nhân sự vào ngày 8-11, ba ngày trước trận gặp tuyển Nhật Bản tại sân Mỹ Đình.

Văn Toản đau vai, tuyển Việt Nam bổ sung thủ môn U23 - Ảnh 1.

Thủ môn Quan Văn Chuẩn (giữa) được HLV Park Hang Seo gọi lên tuyển Việt Nam tập thử từ ngày 8-11 - Ảnh: VFF

Thủ môn Nguyễn Văn Toản được nghỉ hồi phục do vẫn đau âm ỉ ở vai. Anh gặp vấn đề từ khi tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 cùng U23 Việt Nam. Văn Toản đã được đưa đi kiểm tra tại bệnh viện ở UAE. Sau đó, HLV Park Hang Seo vẫn quyết định sử dụng anh trong hai trận gặp U23 Đài Loan (Trung Quốc) và U23 Myanmar. 

Văn Toản vắng mặt, đội tuyển còn 3 thủ môn là Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Hoàng và Trần Nguyên Mạnh. HLV Park Hang Seo quyết định gọi thêm thủ môn Quan Văn Chuẩn của đội U23 lên tuyển tập thử.

Quan Văn Chuẩn sinh năm 2000, trưởng thành ở lò đào tạo Hà Nội và đang khoác áo CLB Phú Thọ tại Giải hạng nhất quốc gia. Văn Chuẩn cao trên 1,8m và được đánh giá có tiềm năng trở thành thủ môn giỏi.

Trước đó, HLV Park Hang Seo triệu tập tiền đạo Hồ Thanh Minh (CLB bóng đá Huế) lên tập thử. Như vậy, số lượng cầu thủ U23 trên đội tuyển Việt Nam nâng lên 10 người.

Trận đấu gặp tuyển Nhật Bản đã cận kề. Tuyển Việt Nam về cơ bản đã chuẩn bị xong chiến thuật để chạm trán đối thủ mạnh.

Trung vệ Trần Đình Trọng chia sẻ: "Cá nhân tôi và toàn đội háo hức, sẵn sàng cho trận gặp Nhật Bản. Dẫu biết đây là đối thủ mạnh nhưng cả đội đang chuẩn bị tinh thần và chiến thuật để chơi sòng phẳng với tuyển Nhật Bản".

Đình Trọng cho rằng tuyển Nhật Bản đang không có thứ hạng tốt ở bảng B. Việc không đáp ứng đúng kỳ vọng tạo áp lực lớn các cầu thủ và HLV trưởng.

Văn Toản đau vai, tuyển Việt Nam bổ sung thủ môn U23 - Ảnh 2.

Trung vệ Trần Đình Trọng (trái) đã hoàn toàn bình phục chấn thương - Ảnh: VFF

"Họ đương đầu với áp lực từ người hâm mộ và truyền thông nhiều hơn. Đây có thể là lợi thế của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu sắp tới", Đình Trọng nhận định.

"Mọi người đều biết tuyển Nhật Bản có nhiều cầu thủ nổi tiếng đang thi đấu ở châu Âu, đặc biệt nguy hiểm như tiền đạo Minamino. Bất cứ ai ở tuyển Nhật Bản cũng có thể đem lại mối nguy hiểm cho tuyển Việt Nam".

Tối 7-11, HLV trưởng Hajime Moriyasu cùng các thành viên ban huấn luyện đã đặt chân đến Việt Nam. 5 cầu thủ cũng có mặt gồm thủ môn Shuichi Gonda, hậu vệ Yuto Nagatomo, tiền vệ Gaku Shibasaki, tiền đạo Yuya Osako và Daizen Maeda.

Nhóm cầu thủ này có buổi tập đầu tiên vào chiều nay ở sân Hàng Đẫy. 23 cầu thủ còn lại của đội sẽ lần lượt sang Việt Nam trong chuyến bay tối 8-11 khởi hành từ Nhật Bản và sáng 9-11 từ Hà Lan.

18h ngày 9-11, tuyển Nhật Bản có buổi tập đầu tiên với đầy đủ quân số ở SVĐ Hàng Đẫy. Tối 10-11, đội có buổi tập thử sân Mỹ Đình.

Đình Trọng háo hức được ra sân đấu Nhật Bản

"Tôi đã hoàn toàn bình phục chấn thương và tập luyện bình thường cùng toàn đội. Tôi băng đầu gối để bổ trợ an toàn hơn, còn chấn thương đã hồi phục 100%. Tôi đang rất sẵn sàng để ra sân trong trận đấu với Nhật Bản", trung vệ 24 tuổi chia sẻ.

Đình Trọng bị chấn thương hành hạ suốt 2 năm qua. Anh vẫn chưa thể lấy lại hình ảnh xuất sắc như năm 2018. Nhiều khả năng HLV Park Hang Seo vẫn tin dùng bộ ba Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh ở trận gặp "những chiến binh samurai".

Những cầu thủ đầu tiên của tuyển Nhật Bản đặt chân đến Việt Nam Những cầu thủ đầu tiên của tuyển Nhật Bản đặt chân đến Việt Nam

TTO - HLV trưởng Hajime Moriyasu và một số cầu thủ đội tuyển Nhật Bản đã có mặt tại Hà Nội vào tối 7-11.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên