19/06/2022 00:12 GMT+7

Vân Khánh, Nguyễn Phi Hùng, Thùy Trang hát ngợi ca Phật giáo

Tin, ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Tin, ảnh: HOÀI PHƯƠNG

TTO - Nhiều văn nghệ sĩ như Vân Khánh, Nguyễn Phi Hùng, Nguyên Vũ, Cao Thái Sơn… tham gia đêm nhạc ‘Ánh đạo trong dòng sử Việt’ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Vân Khánh, Nguyễn Phi Hùng, Thùy Trang hát ngợi ca Phật giáo - Ảnh 1.

Ca sĩ Nguyên Vũ mở màn đêm nhạc "Ánh đạo trong dòng sử Việt"

Tối 18-6, tại nhà hát Hòa Bình TP.HCM, Ban văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ đêm nhạc Ánh đạo trong dòng sử Việt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam TP.HCM lần thứ X (nhiệm kỳ 2022 - 2027) và kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM (1982 - 2022).

Đêm nhạc có sự góp mặt của nhiều văn nghệ sĩ như: Vân Khánh, Nguyễn Phi Hùng, Nguyên Vũ, Cao Thái Sơn, Bích Phượng, Quách Tuấn Du, Thùy Trang, Lưu Ánh Loan, Mỹ Hạnh, Anh Duy... 

Vân Khánh, Nguyễn Phi Hùng, Thùy Trang hát ngợi ca Phật giáo - Ảnh 2.

Ca sĩ Thùy Trang hát “Thương màu áo lam”

Chương trình âm nhạc được dàn dựng thành ba chương gồm: Phật giáo hưng thịnh thời Lý - Trần và triết lý đạo Phật; Phật giáo trong giai đoạn tranh đấu giành độc lập dân tộc và ca ngợi Phật giáo.

Ở mỗi chương là một không gian âm nhạc với nhiều cảm xúc, giúp khán giả hiểu hơn về Phật giáo và hành trình đồng hành cùng dân tộc.

Với phương châm hoạt động "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM nói riêng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung luôn tham gia tích cực các phong trào thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

Vân Khánh, Nguyễn Phi Hùng, Thùy Trang hát ngợi ca Phật giáo - Ảnh 3.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng thường xuyên tham gia các đêm nhạc Phật giáo

Mở màn chương trình nghệ thuật, ca sĩ Nguyên Vũ trình diễn ca khúc Cùng nhau ta thắp sáng (Thanh Bùi sáng tác) với giai điệu tươi vui, rộn ràng như lời chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ mới.

Vân Khánh, Nguyễn Phi Hùng, Thùy Trang hát ngợi ca Phật giáo - Ảnh 4.

Ca sĩ Cao Thái Sơn hát “Quán Thế Âm Bồ Tát”

Ban đạo ca Phật âm chùa Giác Ngộ, ca sĩ Cao Thái Sơn, Trường Kha, nhóm Mặt Trời Đỏ tiếp tục chương trình với các ca khúc Phật giáo Việt Nam rạng ngời (thượng tọa Thích Nhật Từ sáng tác), Quán Thế Âm Bồ Tát (Bằng Cường sáng tác), Phật Thích Ca (Trường Kha) và Chú Đại Bi (lời kinh, nhạc Mặt Trời Đỏ) mang đến nguồn năng lượng tích cực qua những triết lý của Phật giáo.

Nghệ sĩ Bích Phượng khiến khán giả xúc động với hoạt cảnh tự thiêu của Bồ tát Thích Quảng Đức và ca cổ Quả tim bất diệt.

Vân Khánh, Nguyễn Phi Hùng, Thùy Trang hát ngợi ca Phật giáo - Ảnh 5.

Hoạt cảnh tự thiêu của Bồ tát Thích Quảng Đức gây xúc động

Ở chương cuối của chương trình với chủ đề ca ngợi Phật giáo, các ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Vân Khánh, Thùy Trang, Lưu Ánh Loan, Phạm Trưởng, Saka Trương Tuyền… mang đến các ca khúc ngợi ca đạo Phật như: Việt Nam Phật Giáo sáng ngời hào quang, Thành tâm kính Phật, Thương màu áo lam, Chùa tôi, Hãy sống cho ngày mai…

Hòa thượng Thích Lệ Trang làm trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM lần thứ X Hòa thượng Thích Lệ Trang làm trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM lần thứ X

TTO - Sáng 18-6, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X (nhiệm kỳ 2022 - 2027) và kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo TP.HCM diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự, quận 10, TP.HCM với sự tham dự của 700 đại biểu.

Tin, ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên