23/12/2018 17:47 GMT+7

Văn học tuổi 20 lần thứ 6: Không có giải nhất

MAI THỤY
MAI THỤY

TTO - Với chủ đề 'Viết về cuộc sống, với những suy nghĩ, ước mơ, hành động của giới trẻ hiện nay', Văn học tuổi 20 lần 6 đã trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải tư, và 1 giải do bạn đọc bình chọn. Lần này cuộc thi không trao giải nhất.

Văn học tuổi 20 lần thứ 6: Không có giải nhất - Ảnh 1.

Tác giả Maik Cây (trái) và Mai Thảo Yên (phải) cùng nhận giải nhì cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi 20 - Ảnh: MAI THỤY

Qua cuộc thi, chúng tôi cho rằng có một lớp các cây bút trẻ đang dần được phát hiện với bộ nhận diện "3 chọn": Chọn xê dịch làm một phần tất yếu của cuộc sống, chọn tri thức làm nền tảng của sức mạnh sáng tác, chọn phá cách làm cảm hứng sáng tạo. Đây cũng là điểm nhấn của lần trao giải này.

Ông Dương Thành Truyền - Trưởng ban tổ chức cuộc vận động sáng tác Văn học Tuổi 20

Văn học tuổi 20 lần thứ 6: Không có giải nhất - Ảnh 3.

Wittgenstein của thiên đường đen và Người lạ đồng giải nhì Sáng tác Văn học tuổi 20

Sáng 23-12, tại Nhà xuất bản Trẻ (TP.HCM) ban tổ chức đã trao giải cho các tác phẩm văn học xuất sắc, kết thúc cuộc thi kéo dài 3 năm.

Đây là cuộc vận động sáng tác do Hội Nhà văn TP.HCM, báo Tuổi Trẻ, Nhà xuất bản Trẻ tổ chức, được phát động từ tháng 12-2015. Phát biểu tại lễ trao giải, ông Dương Thành Truyền - Trưởng ban tổ chức - cho biết Văn học Tuổi 20 lần thứ 6 đã nhận được 458 tác phẩm dự thi gồm 347 truyện dài và 111 tập truyện ngắn.

Ban tổ chức đã trao một giải tác phẩm được yêu thích nhất do bạn đọc bình chọn, bốn giải tư, ba giải ba và hai giải nhì. Năm nay, cuộc thi gây bất ngờ khi ban tổ chức công bố có đến hai giải nhì, vì sự cân sức cân tài của hai tác giả nên cuộc thi không có giải nhất.

Văn học tuổi 20 lần thứ 6: Không có giải nhất - Ảnh 4.

Tác giả Nguyên Nguyên có tác phẩm được yêu thích nhất do bạn đọc bình chọn - Ảnh: MAI THỤY

Danh sách các tác phẩm đoạt giải sau vòng chung khảo:

- Giải nhì: Wittgenstein của thiên đường đen (Maik Cây), Người lạ (Mai Thảo Yên)

Văn học tuổi 20 lần thứ 6: Không có giải nhất - Ảnh 5.

- Giải ba: Sau những ngày mưa (Phạm Thu Hà), Giấc mộng lang thang trên đồng cỏ úa (Hiền Trang), Yagon - Những kẻ vô cảm (Phạm Bá Diệp)

Văn học tuổi 20 lần thứ 6: Không có giải nhất - Ảnh 6.

- Giải tư: Cửa sổ phía đông (Nguyễn Thị Kim Hoà), Độc hành (Nguyễn Đinh Khoa), Nhân gian nằm nghiêng (Đặng Hằng), Chuyến tàu nhật thực (Đinh Phương)

Văn học tuổi 20 lần thứ 6: Không có giải nhất - Ảnh 7.

- Giải Tác phẩm được yêu thích nhất do bạn đọc bình chọn: Cánh đồng ngựa (Nguyên Nguyên)

Văn học tuổi 20 lần thứ 6: Không có giải nhất - Ảnh 8.

Các tác giả nhận giải ba (từ trái sang): Phạm Thu Hà, Phạm Bá Diệp, Hiền Trang - Ảnh: MAI THỤY

Văn học tuổi 20 lần thứ 6: Không có giải nhất - Ảnh 9.

Các tác giả nhận giải tư (từ trái sang): Đinh Phương, Nguyễn Thị Kim Hoà, Đặng Hằng, Nguyễn Đinh Khoa - Ảnh: MAI THỤY

Theo ông Dương Thành Truyền, chương trình Văn học Tuổi 20 lần thứ 7 chính thức phát động từ 1-1-2019 đến 30-5-2021 sẽ chuyển thành một giải thưởng văn học định kỳ, từ đó mang đến nhiều cơ hội xuất bản sách hơn cho các tác giả trẻ.
Văn học tuổi 20 lần 6:  Chờ mùa hái quả Văn học tuổi 20 lần 6: Chờ mùa hái quả

TTO - 20 tác phẩm vào chung khảo cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi 20 lần 6 vừa được công bố , Tuổi Trẻ giới thiệu các lối viết được chú ý từ góc nhìn của một người đọc cùng thế hệ với các tác giả - cây bút trẻ Huỳnh Trọng Khang.

MAI THỤY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên