
Vận động viên Benjamin Karl trở thành nhà vô địch lớn tuổi nhất Thế vận hội mùa đông - Ảnh: OLYMPIC
Khuya 8-2, Benjamin Karl đánh bại vận động viên người Hàn Quốc Kim Sang Kyum trong trận chung kết diễn ra ở Ý, với thời gian 44.22 giây. Qua đó anh đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng ở nội dung trượt tuyết song song (Parallel giant slalom) tại Olympic mùa đông 2026.
Theo trang Olympic, Benjamin Karl trở thành vận động viên lớn tuổi nhất từng giành huy chương vàng trong lịch sử Thế vận hội mùa đông. Theo đó, vận động viên người Áo đã giành huy chương vàng ở 40 tuổi 115 ngày (vượt qua kỷ lục 40 tuổi 12 ngày của vận động viên người Na Uy Ole Einar Bjorndalen).
Để ăn mừng cho thành tích này, Karl đã cởi chiếc áo đấu của mình, nằm sấp trên tuyết, vung tay và hét lớn. Đây được xem là hành động nhằm tri ân cố vận động viên trượt tuyết người Áo Hermann Maier, người đã từng làm điều tương tự tại Thế vận hội mùa đông.
Phát biểu sau trận chung kết, Karl hạnh phúc chia sẻ: “Khi còn là một cậu bé 10 tuổi, tôi đã muốn trở thành vận động viên trượt tuyết nhanh nhất. Tôi muốn trở thành nhà vô địch Olympic và nhà vô địch thế giới, và giờ tôi đã đạt được những mục tiêu đó”.

Benjamin Karl ăn mừng cuồng nhiệt với tấm huy chương vàng Olympic thứ hai của mình - Ảnh: OLYMPIC
Khi nhìn lại toàn bộ hành trình Olympic của mình, nhà vô địch 40 tuổi cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi kiểm soát được cảm xúc của mình, bởi vì ở Vancouver, Sochi và Bắc Kinh, tôi đã khóc khi biết mình vào chung kết và có huy chương. Tôi đã khóc vì quá xúc động".
Trong suốt sự nghiệp của mình, Benjamin Karl đã tham gia hơn 215 cuộc thi World Cup, 58 lần đứng trên bục vinh quang. Thành tích lớn nhất của anh phải kể đến 2 lần đoạt huy chương vàng Olympic và 5 lần vô địch thế giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận