Đây là kết quả của một nghiên cứu thuộc Viện Karolinska (Stockholm, Thụy Điển).
Nghiên cứu được thực hiện trên hơn 43.000 người với thời gian theo dõi 12 năm đã cho thấy những người với mức độ hoạt động thể chất như làm công việc nhà, đi bộ hay đạp xe đến công sở với thời lượng vận động hơn 6 giờ/tuần có nguy cơ mắc bệnh Parkinson thấp hơn 43% so với những người có ít hơn 2 giờ/tuần thực hiện các hoạt động này.
Các nhà khoa học cũng lưu ý kết quả của họ chỉ cho thấy một mối liên hệ giữa việc vận động thể chất và giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson mà không chứng minh được mối liên hệ nhân quả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận