05/07/2017 17:47 GMT+7

Vận động thanh niên tình nguyện tham gia an sinh xã hội

BẢO KÍNH
BẢO KÍNH

TTO - Chiều 5-7 tại TP Tuy Hòa (Phú Yên), Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn chủ tịch lần thứ 6, khóa VII và sơ kết giữa nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Hội nghị Đoàn chủ tịch lần thứ 6, khóa VII và sơ kết nửa nhiệm kỳ 2014 - 2019 - Ảnh: CTV

Có 39 ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam tham dự. Anh Nguyễn Phi Long - bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam - chủ trì hội nghị.  

Hội nghị thông qua báo cáo công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Theo đó, trong giữa nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã tổ chức hàng chục ngàn diễn đàn, hội thảo thanh niên làm theo lời Bác với hơn 3,5 triệu lượt hội viên, thanh niên tham gia; tổ chức nhiều hoạt động tuyên dương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực; xây dựng mới và duy trì được hàng ngàn cổng trường an toàn giao thông, bến đò ngang an toàn...  

Trong giữa nhiệm kỳ tới, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến với các tầng lớp thanh niên; vận động thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Ngoài ra, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những nội dung dự thảo trình xin ý kiến ủy ban gồm: sửa đổi quy chế thi đua khen thưởng của Hội LHTN Việt Nam khóa VII; quy chế Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”; đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2020; tờ trình xin ý kiến kiện toàn nhân sự Ủy ban Hội…

Theo kế hoạch trong ngày 6-7, Trung ương Hội LHTN Việt Nam sẽ phối hợp Bộ Thông tin và truyền thông tổ chức chương trình tập huấn “Công tác đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và hội nhập quốc tế” dành cho 200 cán bộ Hội chủ chốt, với nội dung liên quan đến tình hình thế giới và khu vực liên quan đến Việt Nam; đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong quá trình hội nhập quốc tế; thông tin về tình hình mặt biển thời gian gần đây; vai trò của thanh niên đối với công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới…

BẢO KÍNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên