30/12/2020 17:25 GMT+7

Vẫn còn địa phương, đơn vị lúng túng trong xử lý thông tin đối ngoại

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - Việc cung cấp thông tin, nhất là về những sự kiện phức tạp, nhạy cảm nảy sinh còn chưa kịp thời. Một số địa phương, đơn vị còn lúng túng trong việc giải mật thông tin đối ngoại...

Vẫn còn địa phương, đơn vị lúng túng trong xử lý thông tin đối ngoại - Ảnh 1.

Phó trưởng Ban tuyên giáo trung ương cho rằng vẫn còn địa phương, đơn vị lúng túng trong xử lý thông tin đối ngoại - Ảnh: ĐỨC ANH

Ông Bùi Trường Giang - phó trưởng Ban tuyên giáo trung ương, phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trung ương - đã chỉ ra những hạn chế này tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 chiều 30-12.

Hội nghị được tổ chức tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) với sự tham dự của hơn 400 đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, các đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương.

Theo ông Giang, năm 2020 công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền năm 2020 đã đạt được những kết quả quan trọng.

Cụ thể, cơ chế phối hợp, chỉ đạo, điều hành ngày càng chủ động, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả; nội dung toàn diện, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; phương thức tuyên truyền đổi mới, hiện đại, đa dạng, phong phú...

Công tác thông tin đối ngoại đã phản ánh khách quan, trung thực, đầy đủ, kịp thời và sâu sắc về một Việt Nam "là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế", là điểm đến an toàn của bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, theo ông Giang, một số cấp ủy địa phương, đơn vị vẫn chưa thực sự quan tâm đúng mức về vai trò, ý nghĩa của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo. Công tác này đã không tiến hành liên tục, một số hoạt động còn mang tính hình thức. 

Sự phối hợp triển khai giữa các lực lượng có lúc, có nơi còn chưa kịp thời, hiệu quả. Việc cung cấp thông tin, nhất là về những sự kiện phức tạp, nhạy cảm nảy sinh còn chưa kịp thời. Một số địa phương, đơn vị vẫn còn lúng túng trong việc giải mật thông tin.

Vẫn còn địa phương, đơn vị lúng túng trong xử lý thông tin đối ngoại - Ảnh 2.

Hơn 400 đại biểu trung ương, địa phương tham dự Hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại tại Quảng Ninh, chiều 30-12 - Ảnh: ĐỨC ANH

Ông Đoàn Công Huynh - cục trưởng Cục thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và truyền thông - cũng cho rằng ranh giới giữa thông tin đối ngoại và thông tin đối nội ngày càng khó phân định, nhất là trong việc xử lý không kịp thời các vấn đề đối nội sẽ nhanh chóng trở thành vấn đề đối ngoại. Quan điểm về thông tin đối ngoại trong một số trường hợp vẫn còn chưa rõ, gây khó khăn trong triển khai.

Cũng theo đại diện Bộ Thông tin và truyền thông, một trong những hạn chế trong công tác thông tin đối ngoại là văn bản mật còn nhiều, định nghĩa về thông tin đối ngoại còn bó buộc, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. Còn thiếu cơ chế chính sách đặt hàng đặc thù cho lĩnh vực này như hỗ trợ báo chí cộng đồng, chế độ đãi ngộ cho những người làm công tác này...

Phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương cho rằng năm 2021, các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, có bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, phát huy tính sáng tạo, chủ động xây dựng các kế hoạch truyền thông với các giải pháp linh hoạt, đẩy mạnh đa dạng hóa các phương thức thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển của thế giới, đất nước trong tình hình mới...

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo trung ương đã tặng bằng khen cho 30 tập thể và 16 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền trong năm 2020.

Trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI Trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

Ngày 28-7 vừa qua, Ban Tuyên giáo trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trung ương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức lễ trao giải Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI.

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên