Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ cũng thông tin đến chiều 17-7, hàng hóa vẫn phải nằm cảng. Bà Phan Thị Thúy Hằng, giám đốc Công ty Khang Á, cho hay công ty đang làm công văn gửi phía hải quan để được xuất hàng đi trước và xin nợ giấy xác nhận kiểm lâm. Ông Trần Văn Mẫn, Công ty chế biến đồ gỗ xuất khẩu Phú Thiên Phát (Bình Dương), cho biết sáng 17-7, khi đi làm thủ tục, hải quan cảng Cát Lái vẫn đề nghị phải bổ sung bảng kê kiểm lâm như thông tư 01...
Ông Nguyễn Đình Cương, chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, cho biết đã làm việc với Cục Hải quan TP.HCM về các vướng mắc khi thực hiện thông tư 01 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong đó quy định đồ gỗ xuất khẩu phải có bảng kê lâm sản có xác nhận của kiểm lâm địa phương. Theo ông Cương, phía kiểm lâm đã có công văn gửi Cục Hải quan TP.HCM để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Theo đó, trường hợp gỗ rừng trồng sau chế biến (tức các sản phẩm bàn, ghế, thớt, dụng cụ học tập... làm từ gỗ rừng trồng) không cần xác nhận của kiểm lâm. Doanh nghiệp chỉ cần làm bảng kê nộp cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu. Các lô hàng đang nằm tại cảng trong trường hợp này cũng được hải quan tháo gỡ ngay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận