| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
BS Lê Hoàng San - phó viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM - đã trả lời các thắc mắc trên như sau:
- Hiện nay lượng văcxin tả trên cả nước còn rất ít, chỉ khoảng 1 triệu liều nên chỉ đủ phòng bệnh cho khoảng 500.000 người (mỗi người phải uống hai lần). Vì vậy, Bộ Y tế đã có cuộc họp và quyết định chỉ dành văcxin tả cho những vùng có nguy cơ và căn cứ trên những đối tượng thiết yếu để phòng chống dịch, đặc biệt là các vùng lũ sắp rút ở miền Trung.
Văcxin tả uống làm hai lần, mỗi lần cách nhau nửa tháng, trong vòng một tháng sẽ có kháng thể ( theo nghiên cứu là đủ để bảo vệ phòng bệnh từ bảy tháng đến một năm)
* Khu vực phía Nam có nằm trong vùng nguy cơ không, thưa bác sĩ?
- Khu vực phía Nam trước năm 2003 cũng có tả lưu hành. Hiện tại, đây cũng là vùng có nguy cơ do giao lưu giữa các vùng miền và tập quán chưa đảm bảo vệ sinh. Vì vậy, phải tập trung giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh, tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu biết về vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ vệ sinh nguồn nước, vệ sinh môi trường, đảm bảo ăn chín, uống sôi...
Chúng tôi lưu ý bà con là văcxin phòng tả được Nhà nước cấp trong phòng chống dịch và tiêm chủng mở rộng với giá thành khoảng 20.000 đồng/2 lần uống. Hiện chưa có chủ trương triển khai uống văcxin phòng tả theo dịch vụ, nên những người rao bán trên thị trường, đến những khu dân cư là lừa gạt, không đúng văcxin tả, bà con không nên sử dụng .
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận