Một nghiên cứu dài hạn trong 12 năm đánh giá việc tiêm chủng văcxin 4 trong 1 MMRV (sởi - quai bị - rubella - thủy đậu) so với tiêm cùng một ngày hai mũi văcxin khác nhau MMR và thủy đậu (MMR+V) cho thấy cả hai phương pháp đều an toàn và mang lại hiệu quả bảo vệ cho trẻ từ 1-2 tuổi.
Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu văcxin Permanente Kaiser (California, Mỹ).
Các nhà khoa học theo dõi trên 120.000 liều MMRV và gần 600.000 liều MMR+V cho thấy khả năng bảo vệ trẻ không bị nhiễm các bệnh rất cao.
Mặc dù một số tác dụng phụ như sốt và co giật có thể xảy ra, tuy nhiên chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ (dưới 1/1.000) và không làm tăng nguy cơ bị các rối loạn thần kinh, máu hay hệ thống miễn dịch khi theo dõi dài hạn.
Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy rằng cách tiêm chủng MMR+V ít có nguy cơ bị sốt và co giật hơn loại kết hợp MMRV. Vì vậy, phụ huynh của trẻ có thể chọn phương pháp MMR+V để giảm thiểu hơn nữa các tác dụng phụ này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận