Chủ nhật, ngày 18 tháng 4 năm 2021
Vắc xin Sputnik V của Nga được 46 nước phê duyệt
TTO - Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) ngày 7-3 thông báo Cộng hòa Bắc Macedonia đã phê duyệt vắc xin Sputnik V của Nga để sử dụng khẩn cấp nhằm đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Tổng thống Argentina Alberto Fernandez được tiêm vắc xin Sputnik V - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, vắc xin (vaccine) Sputnik V, do Viện Gamaleya phát triển, hiện đã được chấp thuận sử dụng tại 46 quốc gia với tổng dân số hơn 1,2 tỉ người, đứng thứ hai thế giới về số quốc gia đã phê chuẩn cho sử dụng.
Ngày 11-11-2021, Trung tâm Nghiên cứu quốc gia về dịch tễ học và vi sinh vật học của Nga cho biết vắc xin Sputnik V có tỉ lệ hiệu quả là 92% sau mũi tiêm thứ hai, dựa trên kết quả tạm thời sau 21 ngày sau tiêm.
Kết quả cuối cùng được công bố cho thấy vắc xin có hiệu quả 91,4%. Giá một liều tiêm được công bố là 10 USD và mỗi người cần tiêm hai mũi. Nga cho biết họ có thể sản xuất 1 tỉ liều trong năm nay.
Mới đây, giám đốc Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, bác sĩ Anthony Fauci, nhận định: "Dữ liệu mà tôi có từ vắc xin Sputnik V cho thấy có vẻ khả quan".
Tại châu Âu, vắc xin này có mặt ở Nga, Belarus, Serbia, Slovakia, Hungary, Armenia, Montenegro, San Marino, Moldova.
Tại châu Á, vắc xin này đã đến Turkmenistan, Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Syria, Kyrgyzstan, Myanmar, Syria, Mông Cổ, Sri Lanka và có mặt ở nhiều nước Mỹ Latin, Trung Đông và châu Phi.
Theo chuyên gia Denis Logunov - phó giám đốc Viện Gamaleya, nghiên cứu do trung tâm này thực hiện tại Nga cho thấy việc tiêm nhắc lại vắc xin Sputnik V có hiệu quả phòng ngừa các biến thể mới của virus rất hiệu quả, đặc biệt là các biến thể được phát hiện ở Anh và Nam Phi.
Hôm 4-3, Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) cho biết đang xem xét để cấp phép sử dụng Sputnik V và sẽ đánh giá những dữ liệu từ các cuộc thử nghiệm đang diễn ra đối với vắc xin Sputnik V đến khi có đủ dữ liệu lâm sàng để phê duyệt.
Vắc xin ngừa COVID-19 phổ biến nhất thế giới hiện nay là AstraZeneca (loại bắt đầu được tiêm chủng ở Việt Nam từ ngày mai 8-3) với 49 quốc gia đã cấp phép sử dụng.
Xếp thứ 3 là vắc xin của Hãng Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) với 43 quốc gia đã cấp phép sử dụng. Tiếp theo là vắc xin Moderna (19 nước) cũng như 3 loại vắc xin của Trung Quốc là Sinopharm, Sinovac và CanSino, lần lượt được cấp phép tại 18, 16 và 4 nước. Vắc xin của Johnson&Johnson (Mỹ) đứng ở vị trí thứ 8, được 4 quốc gia chấp thuận.
-
TTO - Siêu bão Surigae đang hoạt động trên vùng biển phía đông Philippines với sức gió cấp 17, giật trên cấp 17. Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương sẵn sàng ứng phó với siêu bão.
-
TTO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay tâm siêu bão cách bờ biển Philippines khoảng 430 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 17 (200-220 km/h), giật trên cấp 17.
-
TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án tổ chức đua xe trái phép để điều tra vụ hàng trăm 'quái xế' chặn cao tốc làm đường đua bạt mạng, người dân khiếp sợ.
-
TTO - Giàn cây hoa giấy hơn 10 năm tuổi, đẹp rực rỡ tại hoa viên TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bất ngờ bị kẻ xấu cưa đứt hết gốc trong đêm, khiến nhiều người dân xót xa, phẫn nộ…
-
TTO - Gần đây, các giao dịch lan đột biến được rao đến chục, thậm chí trăm tỉ đã khiến giới làm ăn ngưỡng mộ vì nhiều doanh nhân làm dự án vài tỉ cũng phải vay ngân hàng. Vậy mà...
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận