15/04/2017 17:58 GMT+7

Va chạm xe đầu kéo, thai phụ và con gái chết

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Chiều 15-4, thượng tá Bùi Quang Thanh, trưởng Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, cho biết đơn vị này đang tạm giữ xe đầu kéo cùng tài xế để làm rõ vụ tai nạn làm thai phụ và con gái chết trên quốc lộ 1.

Sau tai nạn, đứa con gái lớn của anh T. vẫn chưa biết mình vừa mất mẹ và em gái - Ảnh: Lưu Đức Việt

Trước đó, khoảng 8h30 sáng cùng ngày, tại địa phận cầu Gianh (tổ dân phố Nam, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn), anh Hoàng Diên T. (38 tuổi, trú tại thôn Ngoại Hải, xã Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) chạy xe máy chở vợ là chị Phạm Thị Th. (30 tuổi) và hai con gái.

Chị Th. đang mang bầu tháng thứ năm.

Khi đến đầu cầu Gianh, xe máy anh T. va chạm với xe đầu kéo do Võ Văn Lực (36 tuổi, trú TP Cần Thơ) lái chạy cùng chiều.

Cú va chạm làm chiếc máy ngã xuống đường. Chị Th. và cháu Hoàng Lê Anh Th. (gần 3 tuổi) chết tại chỗ.

Anh T. bị thương, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình. Người con gái may mắn thoát nạn. 

Chiều cùng ngày, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình cho biết đã đến thăm và hỗ trợ bước đầu cho gia đình bị nạn.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên