25/05/2020 11:42 GMT+7

V-League trở lại sớm: Thuận lợi cho tuyển Việt Nam?

SĨ HUYÊN - HOÀI DƯ
SĨ HUYÊN - HOÀI DƯ

TTO - Báo chí Malaysia, Thái Lan và cả Indonesia đều cho rằng việc bóng đá ở Việt Nam trở lại sớm sẽ giúp tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế ở vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Có thật vậy không?

V-League trở lại sớm: Thuận lợi cho tuyển Việt Nam? - Ảnh 1.

Ghi bàn thắng đẹp mắt vào lưới Hoàng Anh Gia Lai, tiền vệ Mai Xuân Quyết (Nam Định - phải) tạo dấu ấn với HLV Park Hang Seo. Có thể đây sẽ là nhân tố mới của tuyển VN - Ảnh: ANH HOÀNG

Từ ngày 23-5, các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ trở lại sau thời gian tạm hoãn vì dịch COVID-19. Báo chí Malaysia, Thái Lan và cả Indonesia đều cho rằng việc bóng đá ở Việt Nam "sống lại" sớm sẽ giúp tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế ở vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Có thật vậy không?

Cảnh hàng ngàn CĐV chen nhau mua vé vào sân xem trận Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai chính là niềm mơ ước của bóng đá Thái Lan, Malaysia và Indonesia lúc này. Theo báo chí Thái Lan, Thai-League chỉ có thể trở lại vào tháng 9. Trong khi đó, Giải vô địch Malaysia không biết có thể tái khởi động được hay không, còn Giải vô địch Indonesia sớm nhất vào tháng 7 mới có thể trở lại.

Điều này đẩy các đội tuyển Thái Lan, Malaysia và Indonesia vào tình thế bị động trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Đó cũng là lý do vì sao truyền thông các nước Đông Nam Á này tỏ ra "ganh tị" với bóng đá Việt Nam.

Khó khăn về lực lượng

Nhưng thực tế, tuyển Việt Nam cũng đối diện với rất nhiều khó khăn. Cụ thể, về lực lượng, nhiều trụ cột của tuyển Việt Nam đang dính chấn thương hoặc vừa mới trở lại từ chấn thương như Duy Mạnh, Xuân Trường, Đình Trọng, Minh Tuấn, Huy Hùng... Sau khi Anh Đức chia tay đội tuyển, ông Park đang đau đầu với vị trí trung phong cắm. Ở trận gặp Malaysia tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam còn vắng Trọng Hoàng vì thẻ phạt.

Tại AFF Cup 2020, rất có thể ông Park cũng sẽ không có sự phục vụ của Văn Hậu (nhiều khả năng sẽ được Heerenveen gia hạn hợp đồng) và Văn Lâm (Muangthong United). Do AFF Cup 2020 không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên các CLB không có nghĩa vụ phải nhả cầu thủ về cho tuyển quốc gia. Trong đó, trường hợp của Văn Hậu không dễ để tìm kiếm sự thay thế.

Văn Hậu là một trong những cầu thủ đóng vai trò chiến thuật rất quan trọng ở tuyển Việt Nam. Với thể hình cao to, Văn Hậu là át chủ bài trong những pha phối hợp không chiến lợi hại của tuyển Việt Nam. Thiếu Văn Hậu, tuyển Việt Nam sẽ mất đi mảnh ghép để vận dụng một số yêu cầu chiến thuật mà ông Park đã luyện tập nhuần nhuyễn cho toàn đội trong thời gian qua.

Tại Giải U23 châu Á 2020, báo chí châu Á nêu ra một trong những lý do khiến đội U23 Việt Nam thất bại là do bị các đối thủ bắt bài. Đây là lời cảnh báo với HLV Park Hang Seo bởi hệ thống chiến thuật của U23 Việt Nam và tuyển quốc gia gần như giống nhau. Và lối chơi này đang bị các đối thủ nghiên cứu kỹ.

Nhận thức rõ điều này, trong cuộc trả lời báo chí hôm 7-4, ông Park cho biết đang chuẩn bị chiến thuật mới cho tuyển Việt Nam. Nhưng thực tế, việc thay đổi này là điều không dễ bởi để sử dụng hệ thống chiến thuật mới, tuyển Việt Nam cần một số trận thử nghiệm. Tuy nhiên do dịch COVID-19, điều này là không thể thực hiện.

Tìm người đóng thế

Trao đổi với Tuổi Trẻ, HLV Nguyễn Thành Vinh nói: "Có lẽ ông Park là một trong những người vui nhất khi bóng đá Việt Nam sớm trở lại. Được ra sân thi đấu, cầu thủ sẽ sớm lấy lại phong độ, sớm tìm được cảm giác bóng. Đây là bước chạy đà hết sức quan trọng với những tuyển thủ quốc gia. Bên cạnh đó, việc các giải thi đấu trở lại còn là cơ hội để ông Park tìm kiếm nhân tố mới".

Đồng tình với ông Nguyễn Thành Vinh, HLV Trần Bình Sự bổ sung: "Nhiều người bày tỏ lo ngại về việc vắng mặt của Trọng Hoàng (thẻ phạt), Duy Mạnh - Đình Trọng (chấn thương) hay việc thủ môn Văn Lâm bị ảnh hưởng phong độ do không được thi đấu trong thời gian dài. Theo tôi, điều này không thật sự đáng lo bởi những tuyển thủ này chưa xuất sắc đến mức không thể thay thế được.

Việc ông Park và các trợ lý lên kế hoạch đi theo dõi nhiều trận đấu trong thời gian tới khẳng định việc làm mới đội tuyển Việt Nam qua việc chọn lọc ra các nhân tố mới để thay thế người có thể vắng mặt.

Thay đổi lối chơi để giúp CLB hay đội tuyển quốc gia mạnh hơn là điều mà đội ngũ HLV luôn mong muốn. Nhưng thay đổi ra sao, chơi với chiến thuật nào thì phải tùy thuộc vào con người cụ thể. Vì vậy, việc đầu tiên là tìm ra những tài năng mới, tiếp đó, tập trung thường xuyên cùng đội tuyển sẽ giúp các tân binh từng bước bắt nhịp với đồng đội, đồng thời quen dần với quan điểm chiến thuật mà ông Park đề ra".

Ông Park "đánh cờ tướng" giỏi

Bình luận về việc đội tuyển Việt Nam có nên thay đổi lối chơi để tránh bị đối thủ bắt bài, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói: "Dấu ấn của ông Park với bóng đá Việt Nam trong hơn hai năm qua là sự uyển chuyển linh hoạt trong các chiến thuật bởi nó luôn vận hành đa dạng theo từng thời điểm lẫn đối thủ. Nói cách nào đó, ông Park là người chơi cờ khá giỏi, luôn lượng định được nhiều nước cờ tiếp theo.

Do vậy, tôi cho rằng không nhất thiết phải thay đổi chiến thuật mà tìm cách vận hành chiến thuật ấy sao cho nhuần nhuyễn hơn. Đội tuyển Việt Nam vào thời gian tới sẽ có sự thay đổi cách chơi và điều thay đổi ấy sẽ đến bởi các nhân tố mới mà người hâm mộ Việt Nam lẫn các đối thủ trong khu vực chưa từng biết đến. Đó chính là điều thú vị, bởi đội tuyển quốc gia của nhiều nước ở Đông Nam Á đã và đang có nhiều sự thay đổi, trong đó đáng gờm nhất chính là Malaysia với chính sách nhập tịch".

Mơ không khí cuồng nhiệt này ở V-League Mơ không khí cuồng nhiệt này ở V-League

TTO - Có lẽ V-League sẽ được nhắc tới rất nhiều vì VN là nước đầu tiên cho phép khán giả trở lại sân vận động. 10 tuần "nhịn" bóng đá dường như giúp khán giả "bốc" hơn và điều này đã làm nên bầu không khí sôi động lý tưởng cho một trận đấu bóng đá.

SĨ HUYÊN - HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên